Nhà xe ở TP Hồ Chí Minh chuẩn bị bán vé dịp lễ 30/4 và 1/5

Thanh Phong-Thứ năm, ngày 07/04/2022 11:52 GMT+7

VTV.vn - Các nhà xe đang tính toán chuẩn bị lượng xe, giá vé niêm yết để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ của người dân.

Tại Bến xe Miền Tây, TP Hồ Chí Minh, lượng người đến mua vé dịp lễ vẫn chưa đông, chủ yếu là khách vãng lai. Theo đại diện bến xe, giá vé trong lễ Giỗ tổ được giữ nguyên. Đối với dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, dự kiến 2 ngày cao điểm là 28 và 29/4, lượng khách qua bến là 40.000 khách và lượng xe qua bến đạt 1.300 xe. Dự báo giá vé trong dịp này sẽ tiếp tục tăng tùy chặng.

"Theo thông lệ trong các đợt cao điểm lễ Tết, đối với các tuyến đường ở miền Tây, tuyến đường gần, các doanh nghiệp xây dựng mức giá vé để bù chiều chạy rỗng tối đa không quá 40%", ông Trần Văn Phương - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây cho biết.

Nhà xe ở TP Hồ Chí Minh chuẩn bị bán vé dịp lễ 30/4 và 1/5 - Ảnh 1.

Còn tại Bến xe Miền Đông, lượng khách đến bến đông hơn một chút nhưng đa phần là khách đi các tuyến đường dài. Đại diện bến xe cho biết, hiện tại lượng xe xuất bến đạt 50% so với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách đạt 30% so với trước khi dịch. Trong dịp nghỉ lễ năm nay, dự kiến lượng khách vào ngày cao điểm là 25.000 hành khách. Bến xe cũng khuyến khích các doanh nghiệp vận tải không tăng phí phụ thu chiều rỗng như mọi năm để phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân.

Theo đại điện các bến xe, hiện các doanh nghiệp vận tải đang chuẩn bị đề xuất kê khai mức giá tăng để các bến xe niêm yết giá, đồng thời lên kế hoạch chuẩn bị đủ lượng xe phòng trường hợp lượng khách tăng đột biến vào các ngày cao điểm dịp lễ sắp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước