Nhân dân huyện vùng cao Mường Nhé (Điện Biên) tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Quân-Thứ sáu, ngày 26/07/2024 22:08 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với người dân xã Pom Lót. Ảnh tư liệu

VTV.vn - Nhiều tình cảm chân thành và xúc động được nhân dân các dân tộc huyện vùng cao Mường Nhé (Điện Biên) trước sự ra đi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Người chiến sĩ cộng sản Nguyễn Phú Trọng, người học trò ưu tú của Bác Hồ đã hiến trọn đời mình cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân. Nơi cực Tây Tổ quốc huyện miền núi Mường Nhé (Điện Biên), phóng viên Thời báo VTV đã ghi lại một số ý kiến và tình cảm chân thành của Chính quyền và Nhân dân các dân tộc nơi đây trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhân dân huyện vùng cao Mường Nhé (Điện Biên) tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 1.

Đồng chí Tạ Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé (Điện Biên)

Đồng chí Tạ Văn Sơn – Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé (Điện Biên):

"Không chỉ cá nhân tôi mà toàn thể nhân dân các dân tộc huyện Mường Nhé đều bất ngờ và vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư. Nhiều ngày qua, ở các cơ quan, trường học, những nơi mọi người hay gặp mặt đều có chung một cảm giác buồn thương trước sự mất mát quá to lớn này. Ở Mường Nhé, từ khi biết tin Tổng Bí thư qua đời, nhiều người đã thay ảnh đại diện trên các trang mạng cá nhân để tưởng nhớ Tổng Bí thư. 

Tổng Bí thư mất đi nhưng những di sản bác để lại cho nhân dân, cho dân tộc sẽ luôn còn mãi. Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc Mường Nhé nguyện ra sức học tập, lao động để xây dựng và phát triển quê hương. Xứng đáng với tình cảm mà Tổng Bí thư đã dành cho nhân dân cả nước nói chung cũng như bà con các dân tộc nơi vùng sâu, vùng xa nói riêng."

Nhân dân huyện vùng cao Mường Nhé (Điện Biên) tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 2.

Đại úy Trần Hữu Thìn (Công an xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, Điện Biên)

Đại úy Trần Hữu Thìn (Công an xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên):

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người tôi vô cùng kính yêu. Trong cảm nhận của tôi, Tổng Bí thư là nhà lãnh đạo suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp của Đảng và dân tộc, là tấm gương sáng ngời của Nhân dân. Sự ra đi đột ngột của Tổng Bí thư là mất mát to lớn của đất nước và Nhân dân. Nhưng tinh thần và sự nghiệp của Tổng Bí thư sẽ tiếp tục là động lực, niềm tin để bản thân tôi và mỗi người dân học tập, noi theo và tiếp tục cống hiến đóng góp sức mình để xây dựng và phát triển đất nước. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một vị lãnh đạo tài ba, một người Cộng sản chân chính mà ông còn là một hình mẫu cho phong cách lãnh đạo giản dị, gần dân, sát dân, luôn vì lợi ích của nhân dân và ông có một trái tim vô cùng nhân hậu. Câu nói chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, và rất nhiều câu nói nổi tiếng khác của Tổng Bí thư, đã để lại trong lòng tôi những ấn tượng vô cùng sâu sắc."

Nhân dân huyện vùng cao Mường Nhé (Điện Biên) tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 3.

Ông Giàng A Ly - Chủ tịch UBND xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, Điện Biên

Ông Giàng A Ly (Chủ tịch UBND xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên):

"Buổi chiều khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, không chỉ tôi mà tất cả anh em cán bộ của xã Nậm Kè đều cảm thấy bất ngờ, thương tiếc. Tối hôm đó, xem chương trình Thời sự trên VTV, những hình ảnh, những câu chuyện về Tổng Bí thư được trình chiếu, tôi càng hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về một con người bình dị, đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp cách mạng, cho Đảng, cho nhân dân Việt Nam. Trên cương vị Tổng Bí thư, bác Nguyễn Phú Trọng cùng với Trung ương đề ra nhiều chủ trương, quyết sách lớn nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện khu vực miền núi, biên giới, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nhờ vậy, các xã miền núi đặc biệt khó khăn, trong đó có xã Nậm Kè của chúng tôi đã thay đổi, phát triển hơn nhiều lần so với hơn nhiều năm về trước. 

Sự ra đi của Tổng Bí thư là một tổn thất lớn của Đảng, Nhà nước, và nhân dân. Những đóng góp của Tổng Bí thư để lại, những kết quả, thành tựu mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được hàng chục năm qua trong công cuộc đổi mới đã minh chứng cho sự đoàn kết, thống nhất, vững mạnh của Đảng ta. Tôi tin tưởng những đồng chí lãnh đạo kế cận sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước giành được nhiều thắng lợi, nhiều thành tựu to lớn để đưa đất nước Việt Nam được phát triển hùng cường như mong mỏi của Bác Hồ và các bậc tiền bối cách mạng hằng mong muốn."

Nhân dân huyện vùng cao Mường Nhé (Điện Biên) tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 4.

Bác sĩ Lò Văn Sen - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Điện Biên

Bác sĩ Lò Văn Sen (Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, Điện Biện):

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi của là sự mất mát rất to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, nhiều năm lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam trên cương vị Tổng Bí thư là một nhà chính trị xuất sắc của Việt Nam, là tấm gương mẫu mực của người chiến sĩ Cộng sản: "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" nói đi đôi với làm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Tổng Bí thư luôn trăn trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cán bộ đảng viên được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực hiện triệt để, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã góp phần giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành nhiều tình cảm, quan tâm đặc biệt đến ngành y tế và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là y tế cơ sở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng Bí thư rất quan tâm đến chính sách về tiền lương, phụ cấp, chế độ đãi ngộ; chính sách thu hút nhân lực phát triển nhân lực, gắn bó lâu dài tại y tế cơ sở. Thúc đẩy sự phát triển mãnh mẽ sự nghiệp y tế Việt Nam nói chung, và sự nghiệp y tế cơ sở nói riêng. Là một đảng viên và là một cán bộ y tế nơi miền biên giới tôi nguyện luôn học tập tấm gương đạo đức của Tổng Bí thư để có những định hướng, bản lĩnh tốt hơn, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp y tế phục vụ nhân dân."

Nhân dân huyện vùng cao Mường Nhé (Điện Biên) tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 5.

Ông Vàng A Chơ - Trưởng Bản Huổi Khon 1, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, Điện Biên

Ông Vàng A Chơ (Trưởng Bản Huổi Khon 1, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, Điện Biên):

"Tôi đi làm về, vào đọc báo thì mới biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và cảm thấy hết sức buồn bã. Tôi chưa được gặp bác Nguyễn Phú Trọng trực tiếp, chỉ biết bác qua TV và sách báo. Tôi thấy bác rất hiền hậu, thân thương. Hình ảnh bác bế các cháu nhỏ, đến với người già, người dân tộc thiểu số nơi vùng sâu vùng xa để lại trong tôi sự xúc động rất lớn. Với trách nhiệm là trưởng bản, người uy tín trong cộng đồng, tôi sẽ tiếp tục động viên bà con, bảo ban toàn bản thi đua trong công tác, trong lao động sản xuất và học tập, noi gương Tổng Bí thư, cùng xây dựng làng bản ngày càng đẹp giàu."

Nhân dân huyện vùng cao Mường Nhé (Điện Biên) tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 6.

Ông Sùng A Kỷ - Già làng ưu tú bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Ông Sùng A Kỷ (Già làng ưu tú bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên):

"Dẫu biết là quy luật của cuộc sống nhưng khi nghe tin tôi rất bàng hoàng, thương tiếc một vị lãnh đạo đáng kính, một nhân cách điển hình trong việc suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. Nơi vùng cao Mường Nhé, đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được quan tâm, với những chính sách nhân văn, thiết thực. Người dân ngày càng vươn lên trong đời sống, xây dựng cuộc sống ấm no, luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Là người có uy tín trong cộng đồng, tôi tự hứa với bản thân cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và di sản mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại sẽ tiếp tục đến với người dân để xây dựng quê hương, làng bản."

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước