Nhận thức của người dân về bảo hiểm y tế chuyển biến tích cực

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/09/2022 18:44 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người dân đã hiểu về lợi ích cũng như những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế.

Hiện cả nước đã có hơn 91% người dân tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là người nghèo và lao động tự do - điều này cho thấy người dân đã hiểu về lợi ích cũng như những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, để duy trì và phát triển thêm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì các cơ sở y tế cần đảm bảo thuốc cho người bệnh trong khám chữa bệnh.

Nhiều năm nay, bà Liễu (TP Cần Thơ) bị rối loạn nhịp tim và thiếu máu cơ tim, nếu không có bảo hiểm y tế, mỗi tháng bà phải mua hết vài triệu tiền thuốc chưa kể tiền xét nghiệm, khám. Thấy được những lợi ích của bảo hiểm y tế mang lại, bà Liễu đã vận động được hơn 100 người là hàng xóm, người thân tham gia.

Cùng với đó là sự vận động, tuyên truyền của bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ về quyền lợi, chính sách khi tham gia bảo hiểm y tế đến từng người dân. Nhiều hộ gia đình đã chủ động tham gia.

Nhận thức của người dân về bảo hiểm y tế chuyển biến tích cực - Ảnh 1.

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế là sự đầu tư đảm bảo sức khỏe dài lâu. (Ảnh: TTXVN)

Vận động người dân tham gia đã khó nhưng duy trì tỷ lệ tham gia cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa bảo hiểm xã hội và các cơ sở y tế để người dân được hưởng những quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế.

Trong thời gian qua tại nhiều bệnh viện diễn ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư hóa chất khiến người bệnh phải mua thuốc ngoài bảo hiểm y tế, thậm chí nhiều người phải chờ đợi để chụp, truyền hóa chất. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế cần có những giải pháp kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước