Nhận thức của người dân về hiến máu đã thay đổi

Thu Hiền, Phạm Thành-Thứ hai, ngày 06/02/2023 20:50 GMT+7

VTV.vn - Trong ngày đầu tiên của Lễ hội Xuân hồng, điểm hiến máu tại Viện huyết học truyền máu TW đã thu về gần 1.000 đơn vị máu. Đặc biệt, có những người đã hiến máu nhiều lần.

Lễ hội Xuân hồng - sự kiện hiến máu lớn nhất cả nước vào mỗi dịp đầu xuân đã khai mạc vào chiều 6/2 tại Hà Nội. Chương trình năm nay có chủ đề "Hiến máu đầu xuân, nhân lên hạnh phúc".

Nhận thức của người dân về hiến máu đã thay đổi - Ảnh 1.

Tình nguyện viên đến đăng ký hiến máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng được khởi động từ tháng 12/2022. Tính đến Tết Nguyên đán, gần 60.000 đơn vị máu đã được tiếp nhận. Năm nay cũng là năm đầu tiên không xảy ra tình trạng thiếu máu trong dịp Tết.

Nhận thức của người dân về hiến máu đã thay đổi - Ảnh 2.

Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

PGS. TS Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chia sẻ: "Nhận thức của người dân đã thay đối rất nhiều, mọi người đi hiến máu như một sự chia sẻ, làm một việc tốt trong dịp đầu năm, điều đó giúp tình trạng căng thẳng về máu không còn".

Lễ hội Xuân hồng sẽ kéo dài đến hết ngày 12/2/2023. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến khích, người dân có thể đi hiến máu vào bất cứ thời điểm nào, khi đã sẵn sàng về sức khỏe và tinh thần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước