Nhật Bản tài trợ 455 tỷ đồng cho Việt Nam chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/09/2020 18:28 GMT+7

Ông Nguyễn Thanh Long (bên trái ảnh) và ông Yamada Takio (bên phải ảnh) tại lễ ký công hàm (Ảnh: Bộ Y tế)

VTV.vn - Mục tiêu của khoản viện trợ này là hỗ trợ kỹ thuật nâng cấp các trang thiết bị y tế đối với 4 bệnh viện của Bộ Y tế.

Chiều 7/9, Bộ Y tế và đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản đã ký Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về khoản viện trợ không hoàn lại phòng chống dịch COVID-19.

Tổng giá trị khoản viện trợ ODA không hoàn lại là 455 tỷ đồng Việt Nam. Mục tiêu của khoản viện trợ này là hỗ trợ kỹ thuật nâng cấp các trang thiết bị y tế đối với 4 bệnh viện của Bộ Y tế là Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện C Đà Nẵng, giúp các bệnh viện này phòng chống đại dịch COVID-19, hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong do SARS-CoV-2; đáp ứng các nhu cầu khám chữa bệnh và nâng cao chất lượng sức khỏe của nhân dân.

Đại diện Bộ Y tế cho biết, các dự án hợp tác với Nhật Bản đều được thực hiện rất hiệu quả, toàn diện và bền vững, mang lại những đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam.

Sau lễ ký, lãnh đạo Bộ Y tế và đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản đã trao đổi về việc hai nước chuẩn bị nối lại các chuyến bay thương mại và nhấn mạnh tới các biện pháp đảm bảo an toàn về sức khỏe cho người dân.

Bạn bè quốc tế tích cực hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19 Bạn bè quốc tế tích cực hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19

VTV.vn - Sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đang góp phần quan trọng giúp Việt Nam ngăn chăn sự lây lan của dịch bệnh và điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước