Nhiều bác sĩ, điều dưỡng hành nghề chui tại phòng khám ung bướu có "cò mồi" hoạt động

Chuyển động 24h-Thứ tư, ngày 11/11/2020 19:11 GMT+7

VTV.vn - Sau khi loạt phóng sự điều tra phản ánh về hoạt động của ổ nhóm cò mồi bên ngoài cổng viện K lên sóng, phía Sở Y tế Hà Nội đã làm việc với một số phòng khám liên quan.

Theo giấy phép của Sở Y tế Hà Nội, cùng một địa chỉ 60 Quán Sứ có 3 phòng khám được cấp phép gồm phòng xét nghiệm, phòng siêu âm và phòng khám chuyên khoa nội có cùng tên Tân Việt. Qua làm việc với đại diện 3 phòng khám, Sở Y tế Hà Nội đã làm rõ một số vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh tại đây.

Nhiều bác sĩ, điều dưỡng hành nghề chui tại phòng khám ung bướu có cò mồi hoạt động - Ảnh 1.

Lần lượt bác sĩ tại phòng siêu âm và các điều dưỡng, kỹ thuật viên thực hiện lấy máu cho người bệnh tại phòng khám nội đều đang hành nghề chui khi không có tên trong danh sách hành nghề đăng ký với Sở. Trong khi đó, việc chọc hút và thu tiền xét nghiệm tế bào, dù không được phép, theo lý giải của đại diện phòng khám chỉ là thu hộ tiền, rồi chuyển bệnh nhân sang các cơ sở y tế khác để thực hiện.

Nhiều bác sĩ, điều dưỡng hành nghề chui tại phòng khám ung bướu có cò mồi hoạt động - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội cho hay: "Qua xác minh thì cũng có hoạt động vi phạm về thời gian làm việc và sử dụng nhân sự khi chưa đăng ký hành nghề. Các lỗi này sẽ được xử phạt theo Nghị định 176. Hoạt động sau này sẽ tăng cường thêm công tác hậu kiểm".

Nhiều bác sĩ, điều dưỡng hành nghề chui tại phòng khám ung bướu có cò mồi hoạt động - Ảnh 3.

Còn tại phòng khám đa khoa Ánh Dương, số 34 phố Thợ Nhuộm, dù những hình ảnh ghi được cho thấy, phòng khám thường xuyên mở cửa từ lúc rạng sáng để đón tiếp bệnh nhân. Thậm chí, ghi sai chức danh của các bác sĩ trên bàn khám bệnh thế nhưng khi làm việc với Sở Y tế Hà Nội, người đại diện lại không thừa nhận vi phạm nào.

"Phòng khám giải trình 6h hộ lý đến làm vệ sinh, 7h mới tiếp đón bệnh nhân, không có hiện tượng mở cửa từ 4-5 tiếp đón bệnh nhân" - ông Nguyễn Quang Trung cho biết.

Nhiều bác sĩ, điều dưỡng hành nghề chui tại phòng khám ung bướu có cò mồi hoạt động - Ảnh 4.

Trước câu hỏi về mối liên hệ giữa phòng khám với các đối tượng "cò mồi", theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, các phòng khám đều khẳng định không có sự liên kết với các đối tượng này. Đây là lý giải của phía phòng khám khi làm việc với Sở Y tế Hà Nội.

"Biết đây là đối tượng cò mồi rồi nhưng người ta cứ đi ra, đi vào ở một cơ sở không có biển cấm người ra vào phòng khám nên bản thân bác sĩ không thể cấm người ta đi vào được" - ông Nguyễn Quang Trung cho biết thêm.

Vì chưa đến lượt thanh tra nên trong vòng 2 năm qua, phía Sở Y tế Hà Nội chưa kiểm tra 2 phòng khám này lần nào. Còn theo lãnh đạo Phòng Y tế quận Hoàn Kiếm, từ đầu năm đến nay, dù đã kiểm tra 2 lần nhưng cũng chưa phát hiện vi phạm gì trong hoạt động khám chữa bệnh của các phòng khám này. Đại diện Sở Y tế Hà Nội khẳng định, sẽ chờ kết luận điều tra của bên phía cơ quan công an trong thời gian tới để đưa ra quyết định xử lý cuối cùng.

Bệnh nhân ung thư mắc bẫy 'cò mồi': Tận cùng của sự độc ác Bệnh nhân ung thư mắc bẫy "cò mồi": Tận cùng của sự độc ác

VTV.vn - Bên ngoài Bệnh viện K, cơ sở Quán Sứ, có một ổ nhóm cò mồi chuyên lừa gạt người bệnh ngoại tỉnh lên Hà Nội thăm khám.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước