Nhiều bệnh viện tại TP.HCM hết thuốc điều trị tay chân miệng

Thiên Lý-Thứ sáu, ngày 02/10/2020 11:41 GMT+7

Số trẻ nhập viện vì mắc bệnh tay chân miệng liên tục gia tăng từ giữa tháng 9 đến nay. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trong thời điểm bệnh tay chân miệng bùng phát mạnh, nhiều cơ sở y tế tại TP.HCM lo lắng khi cạn nguồn thuốc chống co giật.

Trong thời điểm diễn biến bệnh tay chân miệng đang bùng phát mạnh, số trẻ nhập viên có xu hướng tăng nhanh, nhiều cơ sở y tế tại TP.HCM lại đang rơi vào tình trạng cạn nguồn thuốc chống co giật - loại thuốc quan trọng trong điều trị tay chân miệng. Điều này khiến việc điều trị của các y bác sỹ gặp nhiều khó khăn, mà chi phí điều trị của bệnh nhân cũng tốn kém hơn.

Đại diện bệnh viên Nhi đồng 1 cho biết, lượng thuốc Phenobarbital dự trữ tại đơn vị này đã hết hạn sử dụng từ hôm 27/9. Hiện đơn vị vẫn chưa có thuốc để điều trị. Và cũng chưa rõ nguyên nhân vì sao thuốc này chưa được nhập thêm. Chính vì vậy, những ngày qua bệnh viện đã phải áp dụng các biện pháp chống co giật thay thế như dùng thuốc an thần khác hoặc cho trẻ thở máy. Điều này, dẫn đến chi phí điều trị của bệnh nhân sẽ tốn kém hơn. Nhiều trẻ thở máy cũng khiến bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải

Không chỉ Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cũng đứng trước nguy cơ cạn kiệt Phenobarbital. Đây là thuốc dùng để tiêm đường tĩnh mạch, giúp chống lại chứng co giật ở trẻ mắc tay chân miệng. Thuốc này nằm trong phác đồ điều trị tay chân miệng của Bộ Y tế.

TP.HCM ghi nhận hơn 6.300 ca mắc tay chân miệng TP.HCM ghi nhận hơn 6.300 ca mắc tay chân miệng

VTV.vn - Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 6.358 ca mắc tay chân miệng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước