Bệnh tay chân miệng tăng cao tại Đà Nẵng

VTV Digital-Chủ nhật, ngày 19/07/2020 11:50 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Tại Đà Nẵng, tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn đang có những diễn biến phức tạp, số ca mắc liên tục tăng cao và đã có một trường hợp nhiễm virus EV71.

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Sản nhi Đà Nẵng điều trị cho hơn 100 ca bệnh. Các trường hợp bệnh trở nặng là do không đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu của bệnh và tự điều trị tại nhà.

Từ đầu năm đến nay, TP.Đà Nẵng đã ghi nhận trên 1.000 trường hợp mắc tay chân miệng, chủ yếu là trẻ từ 1 đến 3 tuổi.

Hiện bệnh tay chân miệng chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu, các bác sĩ khuyến cáo: khi thấy trẻ có dấu hiệu của bệnh như sốt nhẹ, ho, nổi ban đỏ trên da, lòng bàn tay, bàn chân cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.

Cả nước ghi nhận 10.745 ca mắc tay chân miệng Cả nước ghi nhận 10.745 ca mắc tay chân miệng

VTV.vn - Từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước ghi nhận 10.745 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 6.662 trường hợp nhập viện, không có tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước