Nhiều cây xanh ở TP Hồ Chí Minh bị đốn hạ trong mùa mưa bão

Minh Quang, Hà Giang, Vũ Anh-Thứ hai, ngày 16/09/2024 19:35 GMT+7

VTV.vn - Làm thế nào để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão đồng thời vẫn bảo tồn được cây xanh là vấn đề đang được đặt ra hiện nay.

4 cây che mát trên một tuyến đường quận Bình Tân vừa được đốn hạ vì có thể ngã đổ khi mưa to gió lớn. Còn tại Công viên Tao Đàn, quận 1, công ty cây xanh cũng đang cắt tỉa các cành cây cao có dấu hiệu hư hỏng. Nhiều người dân thể dục buổi sáng trong công viên tỏ ra đồng tình.

Sau các sự cố cây ngã đổ có thiệt hại về người và tài sản thì công tác kiểm tra, xử lý tỉa cành tạo tán và cả đốn bỏ cây cũ trồng lại cây mới được cơ quan chức năng triển khai chặt chẽ hơn.

Công ty Cây xanh TP. Hồ Chí Minh đang quản lý, được giao chăm sóc hơn 7.000 cây loại 3 trong công viên cũng như trên nhiều tuyến đường thành phố. Trong đó, Công viên Tao Đàn được xem là có nhiều cây cổ thụ cao lớn như cây sao đen. Gần hai tháng qua, trong đã quá trình kiểm tra chăm sóc đã có hàng trăm cây xanh bị đốn bỏ, nhiều cây bị tỉa trụi cả cành lẫn ngọn.

Nhiều cây xanh ở TP Hồ Chí Minh bị đốn hạ trong mùa mưa bão - Ảnh 1.
Nhiều cây xanh ở TP Hồ Chí Minh bị đốn hạ trong mùa mưa bão - Ảnh 2.

cây cổ thụ đã được cắt trơ trụi đứng chơ vơ giữa trời.

Đường Lê Quý Đôn, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, hàng chục cây cổ thụ đã được cắt trơ trụi đứng chơ vơ giữa trời. Đây là một trong những giải pháp chống gãy đổ trong mùa mưa bão. Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2024, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành cắt tỉa hàng trăm cây cổ thụ lớn nhỏ. Tuy nhiên theo người dân, nếu sự chăm sóc đúng quy trình thì những cây cổ thụ hàng trăm năm đã không bị cắt tỉa trơ trọi.

Tiến sĩ Đinh Quang Diệp, nguyên Trưởng bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên, Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh cho rằng: "Bước đi như thế nào để tạo mảng xanh thì chúng ta phải học tập từ nước láng giềng là Singapore. Chúng ta lưu ý rằng ở các nước đó không có cái cây nào cao 50-60m như ở Việt Nam. Và những cây đó thường là cây bảo tồn chứ không phải là cây xanh bình thường. 

Chúng tôi cũng đề nghị, đối với TP Hồ Chí Minh, chúng ta phải phân loại cây nào cần bảo tồn thì phải có giải pháp riêng, cây nào không bảo tồn có giải pháp riêng thì mới hợp lý, chứ giờ cứ cây lớn, cây nhỏ đồng đều nhau là không đúng".

Theo những nhà có chuyên môn thì việc cắt tỉa, thậm chí đốn hạ chỉ giải quyết phần ngọn của việc cây bị gãy đổ khi mưa bão đến. Cây sẽ vẫn còn gãy đổ nếu như không có giải pháp khoanh vùng, chọn giống và đặc biệt phần gốc của cây cổ thụ, cây vừa mới trồng vẫn còn bị xi măng bao bọc, bức tử chưa được giải quyết triệt để.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước