Nhiều chợ truyền thống ở TP Hồ Chí Minh hoạt động trở lại

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/10/2021 09:31 GMT+7

VTV.vn - Tại TP Hồ Chí Minh, chỉ trong ngày 15/10 đã có 20 chợ truyền thống được phép hoạt động trở lại.

Đây là những tín hiệu rất tích cực đối với hoạt động kinh tế của TP Hồ Chí Minh sau nhiều tháng đóng cửa để phòng dịch COVID-19.

Chợ Bình Tây, một trong những ngôi chợ truyền thống lâu đời nhất ở quận 6, TP Hồ Chí Minh ngày 15/10, cũng đã được phép hoạt động sau khoảng thời gian đóng cửa lâu nhất từ trước đến nay.

Nhiều chợ truyền thống ở TP Hồ Chí Minh hoạt động trở lại - Ảnh 1.

Các tiểu thương chợ Bình Tây mở cửa hàng trở lại

Sau gần 4 tháng tạm đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngày 15/10, chợ Bình Tây hay còn gọi là Chợ Lớn - chợ truyền thống lớn nhất TP Hồ Chí Minh đã chính thức hoạt động trở lại. Đây là niềm vui đối với bà con tiểu thương và là một tính hiệu rất tích cực đối với hoạt động kinh tế của TP Hồ Chí Minh.

Kinh doanh tại chợ Bình Tây hơn 50 năm nay, chưa bao giờ bà Ứng Thị Liên phải tại ngưng kinh doanh suốt một thời gian dài như vừa qua. Bà cùng hơn 500 tiểu thương chợ Bình Tây không giấu nổi niềm vui khi được quay trở lại với công việc thường nhật tại ngôi nhà thứ 2 thân yêu của mình.

Quận 6 cũng đang chuẩn bị cho kế hoạch mở lại một số chợ truyền thống trên địa bàn trong thời gian tới khi đã chuẩn bị tốt các phương án thích nghi và đảm bảo phòng chống an toàn với dịch COVID-19.

Các chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh phun khử khuẩn, chuẩn bị hoạt động trở lại Các chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh phun khử khuẩn, chuẩn bị hoạt động trở lại

VTV.vn - Sau khi TP Hồ Chí Minh cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 và nới lỏng giãn cách, đến nay các chợ truyền thống, chợ dân sinh bắt đầu đăng ký hoạt động trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước