Nhiều chùa triển khai các nghi lễ dưới hình thức trực tuyến

Thảo Nguyên-Thứ sáu, ngày 14/05/2021 13:52 GMT+7

VTV.vn - Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở tôn giáo đã triển khai các hoạt động, nghi lễ dưới hình thức trực tuyến.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trong nước, nhiều cơ sở tôn giáo đã tạm dừng mọi hoạt động, sinh hoạt tập trung đông người tại với các tỉnh, thành phố đã có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Các nghi lễ tôn giáo vẫn được duy trì nhưng thay đổi theo hình thức trực tuyến, nhằm đảm bảo những quy tắc phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Chùa Quán Sứ - Hà Nội tạm dừng mở cửa từ ngày 3/5. Một số người dân tới đây thực hiện vái vọng từ bên ngoài.

Nhiều chùa triển khai các nghi lễ dưới hình thức trực tuyến - Ảnh 1.

Nhiều ngôi chùa đã triển khai các nghi lễ dưới hình thức online

Trước tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã yêu cầu trụ trì các chùa phải chịu trách nhiệm trước Giáo hội và pháp luật nếu để xảy ra tình trạng không kiểm soát chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch.

Thích ứng với tình hình mới, nhiều ngôi chùa đã triển khai các nghi lễ dưới hình thức online.

Tùy theo diễn biến dịch bệnh tại từng địa phương, các hoạt động quan trọng của các tổ chức tôn giáo thời gian sắp tới, đều được đề nghị tạm dừng hoặc hạn chế tối đa số lượng người tham dự; tiếp tục kêu gọi phát huy tinh thần nhân văn, bác ái của các tôn giáo, đóng góp thiết thực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để lây lan ra cộng đồng.

Chức sắc các tôn giáo đánh giá cao kết quả 'mục tiêu kép' Chức sắc các tôn giáo đánh giá cao kết quả "mục tiêu kép"

VTV.vn - Ngày 10/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt và tặng quà đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước