Các cơ sở tôn giáo đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19

Đông Khánh-Thứ tư, ngày 24/02/2021 13:35 GMT+7

VTV.vn - Tham dự lễ online đang là một xu hướng được các chùa áp dụng vì vừa phục vụ nhu cầu đi lễ của người dân, vừa chung tay phòng chống dịch bệnh cùng cộng đồng.

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các cơ sở tôn giáo thành phố đã đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Các cơ sở tôn giáo đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Tại Pháp viện Minh Đăng Quang, một trong những cổ tự lớn nhất TP Hồ Chí Minh, những buổi lễ chùa như trước đây, người xa, người gần chen chân kín cả sân chùa, giờ không còn. Chùa khép cổng, tĩnh lặng. Hiếm hoi mới có người đến chùa, chủ yếu là những người đến làm Phật sự. Ai cũng đeo khẩu trang.

Góp phần cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh, một trong những công việc đầu tiên là hạn chế tập trung đông người. Hoạt động lễ chùa, tập trung đông người đã được yêu cầu phải tạm dừng. Các lớp học Phật pháp với hàng trăm phật tử được tổ chức tại đây giờ cũng dừng lại.

Các cơ sở tôn giáo đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Những buổi lễ cầu an tại chùa Giác Ngộ vẫn các nghi thức cũ, vẫn những bài kinh quen thuộc, nhưng phía dưới là máy quay và các thiết bị điện tử. Gần 1 năm nay, tất cả các buổi lễ của chùa đều được trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội, các Phật tử dù ở đâu cũng có thể hành lễ mà vẫn đảm bảo an toàn.

Vắng lặng ở những ngôi chùa giữa lúc cả cộng đồng nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 là sự cần thiết. Chính việc hạn chế đi lại, hạn chế tập trung đông người là cách để có được bình an giữa mùa dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước