Nhiều địa phương cấm biển, khẩn trương ứng phó bão số 9

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/12/2021 06:22 GMT+7

Tổ chức neo đậu tàu thuyền tránh bão (Ảnh minh họa: TTXVN)

VTV.vn - Nhiều địa phương miền Trung đã phát lệnh cấm biển, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó với bão, không để bị động, bất ngờ.

Đúng 19h ngày 17/9, tỉnh Quảng Trị không cho tàu thuyền ra khơi. Tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó, sơ tán dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Đến thời điểm này, Quảng Trị có gần 2.490 tàu thuyền với hơn 7.050 thuyền viên đã vào bờ tránh trú bão an toàn. Hiện có 19 chiếc với 122 thuyền viên đang vào neo đậu tại đảo Cồn Cỏ. Tàu thuyền ngoại tỉnh đang neo đậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là 11 chiếc với 73 thuyền viên.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 126 đập, hồ chứa thủy lợi, đến thời điểm hiện nay, các hồ đập đã cơ bản chứa đủ so với dung tích thiết kế. Đối với các công trình hồ chứa đang triển khai nâng cấp 18 hồ chứa nước, việc nâng cấp, sửa chữa cơ bản hoàn thành, đảm bảo an toàn công trình. Tỉnh Quảng Trị đã lên phương án di dân ở các khu vực ven biển, khu vực ngập lũ và khu vực sạt lở đất. Các công tác ứng phó với lũ lụt và sạt lở đất cũng đang được các ngành chức năng ở Quảng Trị chuẩn bị một cách khẩn trương.

Không chỉ Quảng Trị, nhiều địa phương khác cũng có quyết định cấm biển, thông báo cho các tàu thuyền tìm nơi tránh trú an toàn. Tỉnh Bình Thuận cấm biển từ 6h ngày 18/12. Tỉnh đã chuẩn bị phương án di dời, sơ tán gần 47.000 người ở vùng xung yếu, ven biển bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó, huyện đảo Phú Quý cần di dời, sơ tán gần 1.000 người.

Nhiều địa phương cấm biển, khẩn trương ứng phó bão số 9 - Ảnh 1.

Tàu cá vào tránh trú bão tại khu vực cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: VGP

Còn tỉnh Phú Yên, từ 0h ngày 18/12 nghiêm cấm các tàu cá ra khơi. Tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng 3 kịch bản ứng phó với bão. Nếu bão đổ bộ vào đất liền, cường bộ bão cấp 12 và 13 sẽ di dời hàng chục nghìn người đến nơi an toàn.

Trong khi đó, Đà Nẵng đã cấm biển từ ngày 17/12. Bộ đội biên phòng thành phố đảm bảo quân số, đảm bảo thông tin liên lạc, phương tiện sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh. Hiện Đà Nẵng còn 26 phương tiện trên biển nhưng không nằm trong vùng nguy hiểm. Tất cả đều đã biết được hướng di chuyển của bão để tìm nơi trú tránh.

Thừa Thiên Huế sẽ cấm biển từ 9h ngày 18/12. Các địa phương ven biển hướng dẫn cho người dân gia cố, đảm bảo an toàn cho các lồng bè nuôi trồng thủy sản. Những công trình đang thi công ven biển cũng phải tạm dừng thi công từ ngày 19/12, có phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại công trình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước