Nhiều doanh nghiệp xe bus xin ngưng hoạt động

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/07/2020 06:26 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp xe bus ở TP.HCM xin ngưng hoạt động từ ngày 15/8. Lý do đưa ra là do nợ nần, hoạt động ngày càng khó khăn.

Các doanh nghiệp vận tải như: HTX Quyết Thắng, HTX Vận tải 19/5, Công ty cổ phần Vận tải TP… Mỗi doanh nghiệp đang nợ ngân hàng từ vài tỷ đến cả trăm tỷ đồng. Nhu cầu đi lại bằng xe bus sụt giảm, trong khi Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM lại khoán sản lượng hành khách quá cao. Ngoài ra còn chậm quyết toán các khoản công nợ và hợp đồng.

Theo các doanh nghiệp này, đang cố gắng duy trì hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bus đến ngày 30/7. Trường hợp chưa đươc giải quyết khó khăn, các đơn vị này đề nghị tạm dừng hoạt động xe bus từ 15/8.

Trước đó, từ đầu tháng 7 này, 3 tuyến xe bus trợ giá ở TP.HCM đã phải ngưng hoạt động do sản lượng khách đi xe bus tụt dốc.

TP.HCM dừng nhiều tuyến xe bus từ 1/7 TP.HCM dừng nhiều tuyến xe bus từ 1/7

VTV.vn - Vì nhu cầu đi lại của người dân TP thấp dẫn đến việc khai thác không hiệu quả nên TP.HCM sẽ ngừng khai thác nhiều tuyến bus có trợ giá từ ngày 1/7 tới đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước