Nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn đông khách sau 21h

Hoài Linh-Thứ ba, ngày 29/06/2021 06:38 GMT+7

VTV.vn - Theo quy định của UBND TP Hà Nội, dịch vụ ăn uống phải đóng cửa sau 21h, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều hàng quán tiếp tục hoạt động sau mốc giờ quy định đóng cửa.

Nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn đông khách sau 21h - Ảnh 1.

Dịch vụ ăn, uống trong nhà được phép mở cửa trở lại nhưng đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người. UBND thành phố yêu cầu phải đóng cửa trước 21h hàng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về).

Nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn đông khách sau 21h - Ảnh 2.

Tuy nhiên trên thực tế thì còn rất nhiều hàng quán mở cửa quá 21h. Cả khách hàng lẫn nhân viên đều "ngó lơ" quy định này. Một quá cà phê vào thời điểm 9h10 vẫn rất "bình thản" và còn khá đông khách ở cả tầng 2.

Nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn đông khách sau 21h - Ảnh 3.

Quán nước trên phố Quang Trung vẫn rất đông khách vào thời điểm phải đóng cửa.

Nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn đông khách sau 21h - Ảnh 4.

Nhiều quán cà phê chấp hành kiểu "nửa vời", chỉ kéo cửa xuống một đoạn, không đóng hẳn. Khách hàng vẫn ngồi kín quán và xe máy thì dựng kín vỉa hè.

Nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn đông khách sau 21h - Ảnh 5.

Một quán trà chanh đóng một bên cửa, bên còn lại chỉ kéo xuống một đoạn và vẫn đón khách.

Nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn đông khách sau 21h - Ảnh 6.
Nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn đông khách sau 21h - Ảnh 7.

Các quán trà chanh vẫn còn khách ngồi trò chuyện. Chủ quán cũng không nhắc nhở khách về quy định đóng cửa lúc 21h.

Nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn đông khách sau 21h - Ảnh 8.

Vì hàng quán đóng cửa lúc 21h, khá sớm vào cuối tuần nên nhiều người chọn bờ hồ là "điểm đến" sau đó, dẫn đến tình trạng tụ tập đông người, ùn tắc giao thông.

Nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn đông khách sau 21h - Ảnh 9.

Ghế đá, ven hồ trở thành những "quán nước" mới để người dân ngồi trò chuyện.

Nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn đông khách sau 21h - Ảnh 10.

Tình trạng tụ tập đông người diễn ra thường xuyên vào mỗi tối tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn đông khách sau 21h - Ảnh 11.

Người dân dừng xe dưới vỉa hè để mua kem dẫn đến tình trạng ùn tắc quanh hồ, lực lượng chức năng phải túc trực để nhắc nhở, giải tán đám đông. UBND TP đã nới lỏng các biện pháp phòng dịch để đảm bảo phát triển kinh tế, nhưng các cửa hàng kinh doanh, người dân cũng cần phải có ý thức nghiêm túc trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước