Nhiều hành khách không muốn làm "diễn viên" bất đắc dĩ trên tàu Cát Linh - Hà Đông

Tiến Tú, Nguyên Thảo, Vũ-Thứ hai, ngày 20/12/2021 15:38 GMT+7

VTV.vn - Đó là ý kiến của nhiều hành khách đi tàu khi được đặt giả thuyết trên chuyến tàu sẽ diễn tập sự cố không báo trước, liệu hành khách có sẵn sàng tham gia hay không.

Trong năm đầu khai thác thương mại đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông, việc diễn tập những tình huống có thể xảy ra trong vận hành để nâng cao chất lượng an toàn cho tuyến. Trước đó, vào tối 7/12, đã xảy ra một tình huống diễn tập với sự cố bất ngờ về việc mất tín hiệu khiến các đoàn tàu không thể hoạt động tại ga Cát Linh trong hơn 30 phút. Đây mới chỉ là 1 trong số 63 tình huống khẩn cấp mà đơn vị vận hành đường sắt trên cao dự tính.

Điều này đã không khiến không ít người hoang mang về tính an toàn của dự án chỉ vừa mới được đưa vào hoạt động chính thức cách đây không lâu này.

Nhiều hành khách không muốn làm diễn viên bất đắc dĩ trên tàu Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 1.

Hành khách đi thử nghiệm tàu Cát Linh-Hà Đông trong ngày đầu khai thác thương mại - Ảnh: TTXVN

Đặt ra một giả thuyết ngay tại lúc này trên chuyến tàu sẽ diễn tập sự cố không báo trước, liệu hành khách có sẵn sàng tham gia ngay lập tức hay không? Trong đó, người thì ủng hộ, người từ chối tham gia diễn tập, không muốn mình bị biến thành những diễn viên bất đắc dĩ.

Lý do nhiều người đưa ra là tâm lý không được chuẩn bị trước sẽ gây hoang mang hoặc nếu xảy ra quá nhiều lần sẽ không tin tưởng nữa.

Theo Luật Đường sắt năm 2017 cũng như các Nghị định, Thông tư dưới luật không đề cập đến việc diễn tập mà "diễn viên là những hành khách" khi họ chưa được hỏi trước ý kiến, thậm chí không đồng ý tham gia.

Luật sư Trần Tuấn Anh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội phân tích, khi trên vé, trên hợp đồng không quy định thì không được thực hiện. Vì lúc đó, nhà cung cấp đã không tôn trọng cam kết với khách hàng đó là vận chuyển đến nơi đến chốn và không xảy ra sự cố. Hành khách hoàn toàn có thể khởi kiện do những thiệt hại từ vi phạm hợp đồng vận chuyển hành khách mà đơn vị vận hành gây ra.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy - Chuyên gia lĩnh vực giao thông đô thị khẳng định không thể biến hành khách trở thành vật thí nghiệm được, về cả pháp lý và nhân văn đều không đúng. Làm sao có thể đặt những tình huống như mất tín hiệu 30 phút hay mất điện? Nếu thực hiện phải có tình nguyện viên đảm bảo về mọi mặt và có hợp đồng hẳn hoi.

Nói về tình huống diễn tập sự cố bất ngờ tối 7/12, mới đây, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, tại thời điểm diễn tập, trên loa truyền thanh đã phát thanh thông báo diễn tập để hành khách đi tàu nắm được. Đối với những cái mới, lần đầu tiên được đưa vào sử dụng, sự hoài nghi là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu tiếp tục xảy ra những trường hợp tương tự, sự nguy hiểm của việc không báo trước còn ở chỗ nó sẽ biến những sự cố thật sự đều chỉ là diễn tập?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước