Nhiều hệ lụy khi chậm di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, TP. HCM

Quỳnh Mai, Văn Dương-Thứ năm, ngày 10/12/2020 13:04 GMT+7

VTV.vn - Nghĩa trang Bình Hưng Hòa, TP. HCM đã có chủ trương di dời để đầu tư xây dựng thành công viên cây xanh, khu phức hợp...Thế nhưng 10 năm trôi qua vẫn chưa hoàn thành giai đ

Giai đoạn 1 của dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa được thực hiện từ năm 2014. Đến nay, mới bốc được hơn 13.500 mộ, chiếm tỉ lệ 88%.

Vì số lượng mộ phải di dời trong 2 giai đoạn còn lại khá cao, trên 25 ngàn mộ phần, nếu dựa trên tiến độ hiện tại, giai đoạn 2 và 3 có lẽ cũng sẽ phải chờ đợi lâu hơn nữa mới có thể hoàn thành. Khi đó, hệ lụy từ ô nhiễm, tệ nạn...sẽ tiếp tục dai dẳng.

Để điều đó không xảy ra, bên cạnh nỗ lực từ cơ quan chức năng trong việc tích cực tuyên truyền đến các thân nhân, để họ sớm thực hiện kê khai, bốc mộ thì cần lắm sự hợp tác tích cực từ người dân trong việc lan tỏa thông tin, chung tay cùng Thành phố, để sớm chỉnh trang lại khu vực này, thay đổi bộ mặt đô thị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước