Nhiều học sinh đi xe phân khối lớn đến trường

Diệp Phong, Tuấn Khôi-Thứ sáu, ngày 27/10/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là hành vi vi phạm pháp luật vì theo quy định thì học sinh THPT chưa đủ tuổi lái xe từ 50 phân khối trở lên.

Trong sáng 26/10, cách Trường THPT Tầm Vu (Hậu Giang) khoảng 50m có nhiều điểm giữ xe. Ngoài xe đạp điện, xe 50 phân khối, tất cả học sinh đi xe 100 phân khối đều gửi ở các điểm này. Đó là cách học sinh né kỷ luật của nhà trường.

Nhiều học sinh đi xe phân khối lớn đến trường - Ảnh 1.

Tại các điểm giữ xe này, mỗi ngày có khoảng 70-100 học sinh gửi xe. Theo ghi nhận, khoảng 30% trong số đó là xe 100 phân khối. Chủ các điểm giữ xe cho biết, tình trạng học sinh đi học bằng xe phân khối lớn đang gia tăng. Hầu hết những học sinh này không dám đưa xe vào trường mà gửi bên ngoài.

Nhiều học sinh đi xe phân khối lớn đến trường - Ảnh 2.

Theo Luật Giao thông đường bộ, người chưa đủ 18 tuổi không được chạy xe từ 50 phân khối trở lên. Đó cũng là quy định chung ở tất cả các trường THPT. Tuy nhiên, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ đang xảy ra ở rất nhiều trường THPT tại các tỉnh, thành ĐBSCL.

Lý giải cho tình trạng này, nhiều phụ huynh cho rằng trường xa, không có thời gian đưa đón. Ngoài ra, thực trạng này còn xuất hiện từ tâm lý đua đòi của một bộ phận học sinh, sự nuông chiều con của các bậc phụ huynh.

Đường hẹp, nhiều khúc cua cong, giờ cao điểm xe lưu thông rất đông. Nếu xảy ra tai nạn, hậu quả sẽ rất khó lường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước