Nhiều nét đổi mới tại chợ Viềng, Nam Định

Ngọc Bích (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 26/02/2015 10:18 GMT+7

(VTV.vn) - Theo ghi nhận của phóng viên Thời sự VTV, phiên chợ Viềng hiện nay có nhiều nét đổi mới so với trước đây.

Đến hẹn lại lên, vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 Tết, người dân Nam Định và nhiều tỉnh thành lân cận lại nô nức đổ về phiên chợ Viềng - chợ chỉ họp một phiên duy nhất trong năm - với mong muốn “mua may, bán rủi”.

Đây vốn là hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cộng đồng đầu Xuân của cư dân nông nghiệp lúa nước từ xa xưa, nhưng nay chợ đã thu hút khách tham quan, mua bán mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề.

Bên cạnh những sản phẩm truyền thống, chợ Viềng hiện nay đã có yếu tố thương mại nhiều hơn và có nhiều sản phẩm hiện đại, có thể mua ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, tâm trạng phấn khởi của mọi người khi đi chợ đầu năm mới - để mua may bán rủi, cầu mong một năm mới tốt lành - vẫn còn nguyên vẹn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước