Nhiều nơi trên cả nước có mưa, biển Đông xuất hiện vùng áp thấp mới

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/08/2022 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Miền Bắc dự báo từ ngày 8/8 sẽ giảm mưa. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn mưa kéo dài, khoảng gần 1 tuần nữa.

Đáng chú ý, trên biển Đông khả năng sắp xuất hiện áp thấp nhiệt đới bởi vùng áp thấp ở Biển Đông đang mạnh lên.

Trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp này sẽ phát triển thành áp thấp nhiệt đới, với xác suất rất cao. Vì thế, thời tiết biển tiếp tục xấu, vừa do vùng áp thấp mạnh lên, vừa do gió mùa Tây Nam.

Vịnh Bắc Bộ, từ Bình Thuận xuống Cà Mau - Kiên Giang trở ra khu vực biển Đông đều cảnh báo mưa dông, lốc xoáy. Nhất là khu vực Nam Biển Đông, vùng biển Bình Thuận - Cà Mau, gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7, sóng cao tới 4m, rất nguy hiểm.

Để chủ động ứng phó với thời tiết xấu trên biển, ngay chiều 6/8, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã có công văn đề nghị các địa phương ven biển:

- Thông báo liên tục diễn biến thời tiết cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu

Vùng áp thấp này có mức độ nguy hiểm ra sao? ông Nguyễn Văn Hưởng -Trưởng phòng Dự báo Khí hậu - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm:

Lúc sáng sớm 7/8, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc; 117-118 độ Kinh Đông. Trong ngày 7/8, vùng áp thấp này tiếp tục có xu hướng mạnh thêm, nội trong ngày và đêm, vùng áp thấp này có khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; sau khi mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nó cũng có khả năng mạnh lên thành bão; đặc điểm của ATNĐ hoặc bão hoạt động trong tháng 8 này là sẽ đi lên Trung Quốc hoặc có thể ảnh hưởng tới đất liền các tỉnh miền Bắc Việt Nam.

Hiện tại vị trí của vùng áp thấp là đang trên khu vực phía Bắc của biển Đông, dự báo nếu mạnh lên thành ATNĐ hoặc bão thì trong 1-2 ngày tới nó vẫn tác động chủ yếu đến khu vực phía Bắc của biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa gây gió xoáy mạnh, sóng lớn và mưa dông mạnh.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý tới khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực phía Nam của biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, vì ở các khu vực này gió Tây Nam đang mạnh lên mức cấp 5, có lúc cấp 6 với sóng biển cao 2-4m gây ra tình trạng biển động, kèm theo đó là mưa dông, gió giật mạnh cấp 7-8.

Trên đất liền, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ còn mưa dông nốt ngày 7/8. Mưa không quá dồn dập nhưng vẫn có điểm mưa lớn trên 80mm; cần chú ý nhất là vùng núi, mưa to liên tục 3 ngày nay khiến đất đá bở rời. Có thêm mưa, sạt lở đất rất dễ xảy ra. Để an toàn, bà con không nên ngủ qua đêm tại các lán trại trên đồi, nương.

Khu vực Nam miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng mưa dông mạnh trong chiều và tối 7/8, đề phòng sạt lở đất các sườn đồi núi; ngập úng tại các đô thị, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước