Nhiều tổ chức, đơn vị chung tay đoàn kết chống COVID-19

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/05/2021 22:26 GMT+7

Việt Nam tiếp nhận 40 máy đo thân nhiệt từ xa của Chính phủ Hàn Quốc. Ảnh: VGP

VTV.vn - Hưởng ứng đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tổ chức, nhiều Bộ, ngành và địa phương trên cả nước đã cùng tham gia.

Tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và tập thể cán bộ, công chức, viên chức, ngươời lao động Học viện đã quyên góp mỗi người tối thiểu 1 ngày lương để ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19. Đây là tình cảm, sẻ chia với cán bộ y, bác sĩ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch và nhân dân ở vùng dịch.

Cũng trong chiều 28/5, Bộ Ngoại giao đã phát động và quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao cũng đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục kêu gọi bà con kiều bào chung tay cùng cả nước chống dịch.

Nhiều tổ chức, đơn vị chung tay đoàn kết chống COVID-19 - Ảnh 1.

Cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao quyên góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Chính phủ Hàn Quốc, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đã trao tặng cho Bộ Y tế 40 máy đo thân nhiệt từ xa trị giá gần 1 triệu USD lắp đặt tại 10 sân bay quốc tế của Việt Nam và tổ chức một chương trình tăng cường năng lực cho các chuyên gia y tế và cán bộ phụ trách kiểm dịch của Việt Nam.

Cũng trong sáng cùng ngày, Bộ Y tế tiếp nhận sự ủng hộ trong công tác phòng chống dịch từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tài trợ 50 tỷ đồng; Tổng Công ty Cổ phần thiết bị Điện Việt Nam 30 tỷ đồng; Tập đoàn BIM Group 30 tỷ đồng; Công ty Cổ phần VNG 20 tỷ đồng; Ngân hàng Hàng hải 20 tỷ đồng; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tài trợ 30 tỷ đồng.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức quyên góp ủng hộ mua vaccine và phòng, chống dịch COVID-19, trong đó Tập đoàn Novaland đã trao 10 tỷ đồng cho địa phương để góp phần mua vaccine, máy thở và trang thiết bị y tế, hỗ trợ cho các khu cách ly, động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh.

Ngân hàng Vietcombank quyết định hỗ trợ 38 tỷ đồng kinh phí mua vaccine phòng dịch COVID-19 cho 10 tỉnh, thành phố đang có diễn biến dịch phức tạp. Trong đó, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh mỗi tỉnh 5 tỷ đồng; các tỉnh Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Hưng Yên, Hải Dương, Lạng Sơn mỗi tỉnh, thành 3 tỷ đồng. Như vậy, chỉ tính riêng đợt cao điểm ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, tổng số tiền Vietcombank hỗ trợ lên tới 40 tỷ đồng.

Nhiều tổ chức, đơn vị chung tay đoàn kết chống COVID-19 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu lên xe để vận chuyển đến cho các lực lượng phòng, chống COVID-19 tuyến đầu.Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chương trình "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch".

Kể từ khi phát động, chương trình đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch như "Triệu bữa cơm", "Trạm rửa tay dã chiến". Chương trình cũng đã nhận được kinh phí và vật phẩm của các đơn vị đồng hành với tổng giá trị ủng hộ 4 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận, 10 chuyến xe "San sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch" gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu đã được trao tặng cho các lực lượng phòng chống COVID-19 tuyến đầu, người dân và thanh thiếu nhi 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Điện Biên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước