Nhiều trẻ bị viêm màng não, viêm não Nhật Bản biến chứng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 27/05/2019 15:16 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng nhiều trẻ không may mắc viêm màng não, viêm não Nhật Bản gia tăng trong thời gian vừa qua. Nhiều phụ huynh thường nhầm bệnh chỉ là sốt siêu vi thông thường.

Nếu viêm màng não là do là vi khuẩn thường gặp tại cổ họng của các trẻ thì viêm não Nhật Bản lại do virus được truyền từ muỗi. Hai bệnh này đều có biến chứng nguy hiểm khi tỷ lệ tử vong cao. Tiêm vaccine là cách phòng chống.

Bác sĩ Trung Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm, bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho biết: "Các sốt viêm não triệu chứng ban đầu đều rất giống sốt siêu vi. Nếu như ban đầu nó đều rối loạn tri giác, chắc chắn mình phải đi bệnh viện. Nếu trẻ càng ngày li bì nhiều, càng phải nhanh chóng đi bệnh viện".

Tại bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, nhiều trẻ bị viêm màng não và viêm não Nhật Bản đang được điều trị tại đây. Đa phần đều để lại di chứng. Trong khi đó, viêm não Nhật Bản đang vào mùa do muỗi truyền bệnh đang là vấn đề phụ huynh cần lưu ý.

Cảnh báo viêm não Nhật Bản vào mùa dịch Cảnh báo viêm não Nhật Bản vào mùa dịch

VTV.vn - Từ đầu tháng 5 đến nay, số ca viêm não tại BV Nhi Đồng 1 (TP.HCM) tăng mạnh, trung bình mỗi ngày có hơn 10 ca bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước