Nhiều trẻ em chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi COVID-19 đã nhận được hỗ trợ

Quang Phồn-Chủ nhật, ngày 08/08/2021 18:36 GMT+7

VTV.vn - Trong gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68, trẻ em phải đi cách ly tập trung là một trong những đối tượng được quan tâm hỗ trợ.

Mùa hè năm nay có lẽ là mùa hè mà bé Trần Anh Thư (8 tuổi, sống tại một khu chung cư ở Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) không thể nào quên. Thay vì đi nghỉ hè ở biển như mọi năm thì bé và mẹ phải cách ly tập trung tại Sóc Sơn 21 ngày vì đi cùng thang máy với một ca F0.

Để chăm sóc và động viên các em, Nhà nước đã thực hiện miễn phí toàn bộ chi phí cách ly đối với trẻ em và hỗ trợ cho mỗi em 1 triệu đồng. Những ngày này, các địa phương bắt đầu chi trả khoản hỗ trợ trên đến gia đình các em hoặc chi trả trực tiếp tại khu cách ly.

Mặc dù đã cố gắng nhưng đến nay số trẻ em đi cách ly được nhận hỗ trợ mới chiếm 12%. Nguyên nhân chủ yếu là do các ban ngành đang phải căng mình chống dịch nên đáng lẽ khoản tiền này sẽ chi ngay trong khu cách ly nhưng một số người sau khi về địa phương mới nhận được.

Thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ đôn đốc các địa phương phối hợp với ngành y để chi trả khoản hỗ trợ này ngay trong lúc đang cách ly tập trung để động viên người phải cách ly.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước