Nhiều website, fanpage giả mạo Bệnh viện 108 để trục lợi

N.M (t/h)-Thứ sáu, ngày 11/08/2023 19:16 GMT+7

VTV.vn -Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, dù đã cảnh báo rất nhiều nhưng tình trạng mạo danh bệnh viện để lừa đảo ngày càng được "nâng cấp", trắng trợn, nghiêm trọng hơn.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, thời gian gần đây xuất hiện nhiều website, fanpage giả mạo bệnh viện này chào bán sản phẩm thuốc, dịch vụ y tế kém chất lượng để trục lợi.

Các trang giả mạo có tên tương tự, dễ gây hiểu lầm, như "Bệnh viện 108", "Bệnh viện Quân y 108". Nhiều trang còn sao chép, đăng tải trái phép các bài viết, logo từ fanpage chính thức của bệnh viện. Thậm chí, nhiều trang mạng giả mạo còn mạo danh bác sĩ của bệnh viện để tăng độ tin cậy với người dân, từ đó tuyên truyền quan điểm chữa bệnh sai lệch.

Nhiều website, fanpage giả mạo Bệnh viện 108 để trục lợi - Ảnh 1.

Một số trang mạng giả danh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: ANTĐ

Theo Báo An ninh Thủ đô online, bên cạnh sự bùng nổ các trang mạng xã hội mạo danh (trên facebook, tiktok, zalo…), nhiều đối tượng còn có hành vi chèo kéo, mời chào khách hàng là người bệnh, người nhà người bệnh rồi dẫn đi khám tại các phòng khám bên ngoài bệnh viện.

Cá biệt, có đối tượng còn lập một đoàn người giả danh Bệnh viện 108 để đi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, quảng cáo dược phẩm, tổ chức các tour du lịch kết hợp khám chữa bệnh tại các địa bàn ở Hải Dương, Hải Phòng, Lào Cai.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định không cung cấp, liên kết kinh doanh bất kỳ sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng nào qua hình thức trực tuyến.

Nhằm ngăn chặn các hành vi mạo danh, lừa đảo, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thường xuyên rà soát, báo cáo với cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng; đồng thời cảnh báo người dân đề cao cảnh giác hơn nữa và chọn lọc thông tin chính xác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước