Nhờ ECMO "di động", sản phụ sau sinh mắc COVID-19 thoát cửa tử thần kỳ

Quốc Thái, Phạm Bằng-Thứ hai, ngày 29/11/2021 11:42 GMT+7

VTV.vn - Sau 53 ngày liên tục phải can thiệp ECMO, nắm chặt tay chồng trong ngày hội ngộ, chị Thu Hằng không thể tin được mình đã thực sự được cứu sống.

Bằng kỹ thuật ECMO cấp cứu di động hay ECMO mobile, Bệnh viện Quân y 175 đã cứu sống nhiều sản phụ sau sinh, mắc COVID-19 nguy kịch, từ bệnh viện phụ sản tuyến dưới chuyển lên. Và mới đây, thêm 1 bệnh nhân nặng đã được đoàn tụ gia đình sau gần 3 tháng.

Chị Thu Hằng là trường hợp điều trị dài ngày nhất trong số khoảng 2.700 bệnh nhân tại Trung tâm Điều trị COVID-19, Bệnh viện Quân y 175 phải can thiệp ECMO.

Nhờ ECMO di động, sản phụ sau sinh mắc COVID-19 thoát cửa tử thần kỳ - Ảnh 1.

Nhập viện điều trị vì dương tính với COVID-19 khi đang mang thai tuần thứ 27. Tuy nhiên, do diễn tiến bệnh nên các bác sĩ quyết định mổ sinh chỉ sau 1 tuần nhập viện. Sau sinh, bệnh nhân diễn tiến suy hô hấp nguy kịch, không đáp ứng với thở máy, được hội chẩn khẩn với bệnh viện tuyến cuối và được các bác sĩ thống nhất phương án ECMO mobile - hình thức ECMO cấp cứu di động trong các tình huống khẩn cấp.

Nhờ ECMO di động, sản phụ sau sinh mắc COVID-19 thoát cửa tử thần kỳ - Ảnh 2.

Tuy nhiên, sau khi dùng phương án cấp cứu di động trong tình huống khẩn cấp, việc chuyển viện đã thành công. Bệnh nhân phải dùng tất cả những thiết bị máy móc hiện đại nhất của hồi sức, cùng rất nhiều kháng sinh, thuốc chuyên biệt.

Không phụ công chăm sóc của các y bác sĩ, chị Hằng đã vượt cửa tử sau 3 tháng chiến đấu với COVID-19. Bé trai đầu lòng của anh chị sinh non lúc 28 tuần tuổi, nặng 1 kg nay đã nặng 5 kg, kháu khỉnh, ăn ngủ tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước