Nhóm tà giáo quảng cáo chữa COVID-19 bằng… nước giếng

Đức Huy, Nguyên Khôi (Truyền hình An ninh Lâm Đồng)-Chủ nhật, ngày 24/10/2021 19:45 GMT+7

VTV.vn - Nước giếng thường được nhóm "Trừ quỷ Bảo Lộc"nói là nước thần, chữa được bách bệnh, cả COVID-19. Đây rõ ràng là điều quá khó tin nhưng tại sao nhiều người vẫn bị mắc lừa?

"Trừ quỷ Bảo Lộc" là tên của một nhóm chuyên hành nghề chữa bệnh bằng chiêu thức phản khoa học, mê tín dị đoan trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thậm chí, trong thời gian cả nước căng mình phòng chống dịch COVID-19, nhóm này lại rêu rao có thể chữa bệnh bằng hình thức online, trực tuyến, thậm chí chữa bệnh trực tuyến cho cả những người đang mắc COVID-19.

Thành viên chủ chốt của nhóm chính là vợ chồng Trần Vũ Lê Thanh Quảng, Nguyễn Thị Thương - kẻ tự nhận là được ơn hiệp thông với Chúa, có khả năng chữa bệnh, trừ quỷ và Nguyễn Chu Truyền - một linh mục nghỉ hưu tại Đan Viện Châu Sơn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Nói là không chữa bệnh, nhưng kể từ khi còn ở nhà cũ, số 14 Lê Thị Pha, phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Thương cùng nhóm "Trừ quỷ Bảo Lộc" liên tục tổ chức chữa bệnh bằng chiêu trò phản khoa học, tác động vào các bệnh nhân để trục quỷ ra khỏi người. Thương còn tự nhận mình có khả năng viết ra "Lời của Chúa cha".

Nhóm tà giáo quảng cáo chữa COVID-19 bằng… nước giếng - Ảnh 1.

Không chỉ chữa bệnh trực tiếp, nhóm này còn thực hiện chữa bệnh online mang màu sắc mê tín, phản khoa học. Các buổi khám chữa bệnh thường do Nguyễn Chu Truyền làm chủ lễ, diễn ra tại ngôi nhà số 53/5 Hồ Tùng Mậu, phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Vị linh mục về hưu này còn tự giới thiệu mình có khả năng chữa bệnh bằng nhân điện, đặt tay chữa bệnh cho bất kỳ ai. Mọi chiêu thức, hoạt động diễn ra ngay tại nhà riêng của Thương với tên gọi "Nhà Chúa Cha".

Những tháng giữa năm 2021, khi cả nước đang chịu ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, nhóm "Trừ quỷ Bảo Lộc" nghĩ ra trò, chữa bệnh bằng hình thức online, trực tuyến, thậm chí chữa bệnh trực tuyến cho cả những người đang mắc COVID-19. Họ đóng những chai nước được hút lên từ giếng của gia đình rồi rao giảng đó là nước thánh chữa lành COVID-19. Hoạt động nhóm "Trừ quỷ Bảo Lộc" thu hút nhiều giáo dân tham gia, trong đó phần đông là những người mê muội, đường cùng của bệnh tật.

Với những chiêu trò huyền bí, đầy mê tín dị đoan, nhóm này đã tiến hành trừ ma tẩy quỷ cho không biết bao người. Dù đã bị cộng đồng lên án, nhắc nhở nhiều lần, cả về mặt chính quyền và giáo hội, nhưng nhóm "Trừ quỷ Bảo Lộc" vẫn ngang nhiên hoạt động. UBND TP Bảo Lộc đã ra quyết định xử phạt vi phạm nghiêm khắc, hợp lòng dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước