Nhức nhối nạn mua bán người ở Nghệ An

Nguyễn Nam, Chu Quý-Thứ tư, ngày 31/07/2024 21:49 GMT+7

VTV.vn - Tại Nghệ An, dù các lực lượng chức năng liên tục đấu tranh, bắt giữ các đối tượng mua bán người nhưng tình trạng buôn người vẫn diễn ra, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Mua bán người được Liên Hợp Quốc xác định là 1 trong 4 loại tội phạm nguy hiểm nhất, được đưa vào Chương trình phòng, chống tội phạm toàn cầu. Tại Việt Nam, phòng, chống mua bán người được coi là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài và được chú trọng từ lâu.

Tại Nghệ An, từ năm 2020 đến nay, các cơ quan chức năng liên tục đấu tranh, phát hiện, bắt giữ rất nhiều vụ việc, với hàng chục đối tượng phạm tội mua bán người. Tuy nhiên, tình trạng buôn người vẫn diễn ra, gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng với tình hình trật tự xã hội địa phương, cũng như gia đình và chính bản thân các nạn nhân.

7 năm trước, nghe lời người quen rủ đi xa làm ăn để có nhiều tiền, người phụ nữ bị bán sang Trung Quốc. Sau 2 năm, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, chị trốn được về nước. Còn một cô gái khác bị lừa bán sang nước ngoài làm vợ khi mới 16 tuổi.

Nhức nhối nạn mua bán người ở Nghệ An - Ảnh 1.

"Họ bảo đi làm công ty kiếm tiền sau 2 tháng rồi về ăn Tết, nhưng lại lừa bán luôn", nạn nhân bị lừa bán ra nước ngoài cho biết.

"Bị hại, nạn nhân trở về, họ rất mặc cảm, tự ti. Hơn nữa nhận thức của họ về pháp luật cũng hạn chế nên khi họ về cứ lầm lũi, không tố cáo về hành vi phạm tội của các đối tượng", Trung tá Hoàng Trọng Huy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, cho hay.

Nạn nhân phần lớn là người dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn tập trung ở vùng miền Tây Nghệ An. Người được môi giới kết hôn, người bị ép làm gái mại dâm. Nhiều đối tượng môi giới lại chính là người địa phương.

Cụt Thị Mùi (trú tại huyện Thanh Chương) vừa bị bắt vào đầu tháng 7 này về tội mua bán trẻ em. Mùi từng bán một phụ nữ cho người đàn ông bản địa với giá 180 triệu đồng.Còn đối tượng Lương Văn Sỏn (trú tại Kỳ Sơn) cũng vừa bị bắt vì trước đó Sỏn đã cùng 2 đối tượng khác lừa bán một phụ nữ ra nước ngoài để lấy 35 triệu đồng.

6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã phát hiện 8 vụ, bắt giữ 17 đối tượng về tội mua bán người.

"Rất khó trong quá trình đấu tranh. Các đối tượng tìm mọi cách để lừa người nhà, người thân đi công ty này công ty kia ở Hà Nội, Sài Gòn..., sau đó đưa ra biên giới bán sang Trung Quốc", Thiếu tá Moong Văn Khương, Công an xã Hữu Lập, Kỳ Sơn, Nghệ An, thông tin.

Ngoài các biện pháp tuyên truyền, tỉnh Nghệ An đang tạo thêm nhiều sinh kế và thu nhập ổn định cho người dân ở các vùng khó khăn. Đây là giải pháp lâu dài, bền vững để ngăn ngừa tình trạng buôn bán người.

Thanh Hoá: Bắt nhóm đối tượng mua bán người sang Campuchia làm việc Thanh Hoá: Bắt nhóm đối tượng mua bán người sang Campuchia làm việc

VTV.vn - Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán người dưới 16 tuổi đưa sang Campuchia để lao động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước