Những lưu ý cho phụ huynh khi trẻ mắc COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/03/2022 20:08 GMT+7

VTV.vn - Khi trẻ mắc COVID-19, tâm lý lo lắng là điều khó tránh khỏi với các bậc cha mẹ.

Số trẻ mắc COVID -19 đang tiếp tục tăng. Như tại TP Hồ Chí Minh hay các tỉnh lân cận, ước tính tăng khoảng 40% kể từ thời điểm trẻ bắt đầu đến trường. Đây không phải là điều bất thường vì số trẻ mắc tỷ lệ thuận với tổng số ca ghi nhận mỗi ngày tăng cao. Nhưng tâm lý lo lắng là điều khó tránh khỏi với cha mẹ.

Tại TP Hồ Chí Minh tuần vừa qua ghi nhận số trẻ nghi mắc và mắc cao gần gấp đôi tuần liền kề. Hầu hết trẻ có biểu hiện ho, dùng thuốc giảm sốt không hạ nên gia đình đưa đi khám. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, từ đầu tháng này, số bệnh nhi đến khám tăng lên. Thậm chí cả tối muộn cũng khá đông bệnh nhi chờ vào khám. Trung bình mỗi ngày có khoảng 400 đến 500 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 cần sàng lọc. Trong đó khoảng 80% trẻ mắc COVID-19.

Khi vào khám, trẻ sẽ được lấy mẫu làm test nhanh trước. Những trẻ dương tính sẽ tiếp tục vào khu khám sàng lọc. Trường hợp nặng hoặc có nguy cơ trở nặng mới nhập viện. Còn nhẹ sẽ được bác sĩ tư vấn về chăm sóc, theo dõi tại nhà. Số trẻ cần nhập viện điều trị chỉ dưới 10%.

Những lưu ý cho phụ huynh khi trẻ mắc COVID-19 - Ảnh 1.

PGS.TS. Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đã chia sẻ về các lưu ý khi trẻ mắc COVID-19

Vẫn biết rằng trẻ mắc COVID-19 thường bị nhẹ với triệu chứng viêm đường hô hấp hoặc rối loạn tiêu hóa, hồi phục trong 1-2 tuần. Tuy nhiên, vẫn có khoảng 4% ca chuyển nặng. Trên thực tế, không ít tình huống phát sinh khiến các bậc phụ huynh còn bối rối, không biết xử trí sao cho đúng khi chăm sóc trẻ tại nhà. Vậy nên cùng việc trang bị các phương tiện, thuốc cần thiết, cha mẹ cần lưu ý những dấu hiệu trở nặng để đưa con đến bệnh viện.

Cùng triệu chứng điển hình về hô hấp, viêm cơ tim cũng đã được cảnh báo là 1 trong những biến chứng nặng điển hình với người bệnh COVID-19. Gần đây nhất, tại Bệnh viện Tim Hà Nội đã phải chỉ định chạy ECMO để cứu sống 1 bé gái 12 tuổi. Đây cũng là trường hợp bệnh nhi mắc COVID-19 đầu tiên phải dùng phương pháp này để điều trị. Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội về vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước