Những người trẻ lần đầu đi bầu cử: Háo hức và hồi hộp

Hải Yến - Vũ Nhất-Thứ bảy, ngày 08/05/2021 14:37 GMT+7

VTV.vn - Mọi người thường nói ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân. Đặc biệt với những bạn trẻ lần đầu cầm lá phiếu cử tri thì còn có nhiều xúc cảm hơn nữa.

Ngày 23/5 là ngày Quốc hội tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021 - 2026. Ngay từ những ngày này, công tác tổ chức bầu cử đã được triển khai về từng cụm điểm dân cư. Đặc biệt, năm nay các cụm điểm vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong quá trình bầu cử. 

Tại điểm đình Tú Thị, phường Hàng Gai, Trang và Tiến là 2 bạn trẻ đang đi tuyên truyền với mọi người về danh sách niêm yết cử tri và các ứng cử viên. Để hiểu về quyền và nghĩa vụ này của mình, Trang và Tiến đã tìm cách giúp đỡ mọi người tại cụm điểm này. 

Tiến cho biết: "Đây là lần đầu tiên em tham gia bầu cử nên em rất hồi hộp. Được có tiếng nói và được bầu những người mà em thấy là xứng đáng".

Việc một số nơi chọn điểm niêm yết là các cụm điểm di tích, lịch sử cũng giúp nâng cao ý nghĩa giá trị của ngày hội toàn dân. Đây có thể xem là một nét đẹp kết hợp giữa văn hóa và quyền, nghĩa vụ của người dân.

Những người trẻ lần đầu đi bầu cử: Háo hức và hồi hộp - Ảnh 1.

Điểm niêm yết tại Đình Cổ Vũ.

Trong khi đó, tại nơi niêm yết danh sách cử tri số 1 của phường Hàng Gai, ông Lê Đình Trí Trí và bà Nguyễn Thị Thành là hai người trực tại điểm hôm nay. Công việc chính của hai ông bà là ghi lại những thắc mắc của cử tri trong thời gian niêm yết danh sách. Dù đã hơn 60 tuổi, đã nhiều lần cầm tấm phiếu cử tri nhưng hai ông bà vẫn nguyên vẹn cảm xúc khi nhắc về lần đầu tiên.

"Lần đầu tiên cầm lá phiếu đi bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân bác vẫn rất xúc động" - bà Nguyễn Thị Thành nói với phóng viên Chuyển động 24h. 

Ông Lê Đình Trí thì cho biết: "Khi ấy chúng tôi là chiến sĩ trong môi trường quân đội, mà chúng tôi cũng háo hức". 

Bạn Vũ Thu Hà, 20 tuổi, hiện đang là sinh viên thì cho biết với cô, việc đi bầu cử là sự kiện quan trọng. Hà cũng chủ động hỏi các bác trực ban về những nội dung về thông tin cá nhân hay nghiên cứu kĩ về ứng cử viên.

"Thực sự là về quy trình bầu cử thì em vẫn còn lúng túng không biết lá phiếu thế nào?" - Thu Hà nói - "Bầu cử ra sao là em vẫn còn lúng túng. Thực sự chúng em cũng rất muốn bầu được những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình".

Những người trẻ lần đầu đi bầu cử: Háo hức và hồi hộp - Ảnh 2.
Tự ứng cử với ý đồ xấu, phá hoại bầu cử không bao giờ được cử tri chấp nhận Tự ứng cử với ý đồ xấu, phá hoại bầu cử không bao giờ được cử tri chấp nhận

VTV.vn - Một số phần tử chống đối dù biết rất rõ mình không thể đáp ứng đủ tiêu chuẩn của ĐBQH nhưng vẫn đi tự ứng cử.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước