Những thách thức trong chấm dứt HIV/AIDS vào năm 2030

Kim Xuân, Thu Hiền-Thứ năm, ngày 01/12/2022 20:47 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, kỳ thị vẫn là rào cản lớn đối với việc thực hiện mục tiêu quốc gia và mục tiêu toàn cầu kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030.

"Chấm dứt dịch AIDS - Thanh niên sẵn sàng" là Chủ đề ngày phòng chống HIV/AIDS năm nay. Nguyên nhân do người nhiễm HIV/AIDS tại Việt Nam ngày càng trẻ hóa. Một nửa số ca nhiễm dưới 30 tuổi.

Tính từ đầu năm đến nay, có hơn 9.000 trường hợp nhiễm HIV mới được phát hiện tại Việt Nam. Trong đó có 85% là nam giới, chủ yếu ở độ tuổi từ 16-29 và có đến 50% số ca nhiễm HIV mới ở nhóm dưới 29 tuổi.

Nếu như trước đây, lây nhiễm HIV chủ yếu trong nhóm nghiện chích ma túy thì hiện tại đã có sự biến đổi hình thái lây nhiễm từ đường máu sang lây qua đường tình dục, chủ yếu trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới - còn gọi tắt là MSM. Mục tiêu chấm dứt đại dịch AIDS vào năm 2030 khó thực hiện nếu không khống chế và giảm lây nhiễm được ở nhóm này.

Theo Tiến sỹ Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam: ''Cần cung cấp thuốc phòng ngừa HIV cho nhóm đồng tính nam, biện pháp này rất hiệu quả với những người này vì nguy cơ mắc HIV của họ rất cao. Thứ hai, tăng cường truyền thông và giúp nhóm đối tượng này hiểu rõ về khả năng lây nhiễm và mắc HIV. Thứ ba là phải thiết kế các dịch vụ hỗ trợ y tế sát với nhu cầu của người đồng tính nam''.

Với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, đã có 62.000 người đồng tính đang sử dụng thuốc PrEP dự phòng lây nhiễm HIV. Việc mở rộng điều trị các biện pháp dự phòng nhiễm HIV đang được ưu tiên hàng đầu, hướng đến duy trì tỷ lệ điều trị PrEP cao.

Theo các chuyên gia, kỳ thị vẫn là rào cản lớn đối với việc thực hiện mục tiêu quốc gia và mục tiêu toàn cầu kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030. Nếu người dân không kỳ thị người có H thì họ sẽ có thể tự tin xét nghiệm phát hiện sớm và điều trị thuốc ARV, làm giảm lây nhiễm trong cộng đồng.

Báo động lây nhiễm HIV ở nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam Báo động lây nhiễm HIV ở nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, có hơn 9.000 trường hợp nhiễm HIV mới được phát hiện tại Việt Nam. Trong đó có 85% nam giới, chủ yếu ở độ tuổi từ 16-29.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước