Cần quan tâm đến phòng tránh lây nhiễm HIV trong nhóm đồng tính nam

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/12/2022 06:06 GMT+7

VTV.vn - Tỷ lệ nhiễm đặc biệt tăng mạnh trong nhóm đồng tính nam. Đây cũng là nhóm cần được quan tâm nhất khi Việt Nam đạt mục tiêu kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Người nhiễm HIV/AIDS tại Việt Nam ngày càng trẻ hóa. Một nửa số ca nhiễm là dưới 30 tuổi. Con đường lây nhiễm chủ yếu là qua quan hệ tình dục không an toàn.

Dù chỉ có một bạn tình duy nhất, hai thanh niên đồng tính nam vẫn thường xuyên sử dụng thuốc dự phòng lây nhiễm HIV PrEP.

Cần quan tâm đến phòng tránh lây nhiễm HIV trong nhóm đồng tính nam - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tại 1 trong 3 điểm cấp phát thuốc dự phòng HIV PrEP tại Thái Nguyên, với khoảng 400 khách hàng thường xuyên, chiếm một phần nhỏ so với số người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh. Không phải ai cũng nhận thức được tác dụng của thuốc. Những người nhận thức được cũng không sử dụng thường xuyên

Tỷ lệ phòng ngừa HIV nhờ sử dụng thuốc dự phòng lên đến trên 90%. Hiện việc cấp phát thuốc hoàn toàn miễn phí, nhờ các nguồn tài trợ quốc tế.

TS. Angela Pratt - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam khuyến nghị: "Cần cung cấp thuốc phòng ngừa HIV cho nhóm đồng tính nam, biện pháp này rất hiệu quả với những người này vì nguy cơ mắc HIV của họ rất cao. Thứ hai là tăng cường truyền thông và giúp nhóm đối tượng này hiểu rõ về khả năng lây nhiễm và mắc HIV. Thứ ba là phải thiết kế các dịch vụ hỗ trợ y tế sát với nhu cầu của người đồng tính nam".

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để ngăn chặn lây nhiễm HIV hiệu quả nhất, nhóm nam quan hệ đồng giới cần duy trì việc chung thủy với bạn tình. Với những người có nguy cơ cao, cần thường xuyên theo dõi sức khỏe. Ngoài sử dụng thuốc vẫn cần sử dụng thêm bao cao su để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước