Những "thiên thần" hỗ trợ sơ cứu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 02/05/2022 21:07 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm bạn trẻ tại Hà Nội đã thành lập nhóm hỗ trợ sơ cứu, cứu hộ tai nạn giao thông.

Trung bình mỗi năm nước ta có hàng nghìn người tử vong do tai nạn giao thông. Trong đó không ít trường hợp tử vong do không được cấp cứu kịp thời. Trước thực trạng này, một nhóm bạn trẻ tại Hà Nội đã thành lập nhóm FAS Angel, viết tắt của cụm có thể dịch ra là những thiên thần hỗ trợ sơ cứu. Và đúng như tên gọi của mình, sau 3 năm thành lập, họ đã tham gia sơ cứu được hàng nghìn nạn nhân tai nạn giao thông.

Mỗi tuần một lần, các thành viên trong nhóm được tập huấn các kỹ năng sơ cứu theo chủ đề. Để đảm bảo các thao tác được thực hiện đúng và nhanh nhất, tại hiện trường, các nhóm trưởng là những người đã được cấp chứng chỉ về sơ cứu sẽ trực tiếp tiếp cận nạn nhân. Các thành viên còn lại làm nhiệm vụ hỗ trợ. Ngoài các buổi tập huấn thường kỳ, nhóm còn có sự hỗ trợ chuyên môn từ một số tổ chức sơ cứu chuyên nghiệp nước ngoài.

Những thiên thần hỗ trợ sơ cứu - Ảnh 1.

Các thành viên trong nhóm được tập huấn các kỹ năng sơ cứu theo chủ đề.

Từ 5 thành viên ban đầu khi thành lập vào năm 2019, đến nay, nhóm đã có hơn 130 tình nguyện viên hoạt động thường xuyên. Thu Phương, cô sinh viên ngành y dược vừa mới xuống Hà Nội được mấy tháng, cũng mong muốn được tham gia để dùng những kiến thức mình học được cứu người. Hay Bùi Phương, một tài xế chạy xe ôm công nghệ đã gắn bó với đội hơn 2 năm và hiện đã là một trưởng nhóm có kỹ năng sơ cứu thành thục. Dù thu nhập từ công việc bấp bênh, nhiều lúc Phương vẫn sẵn sàng bỏ một cuốc xe để sơ cứu ngay cho nạn nhân trên đường.

Hoạt động sôi nổi vài năm qua nhưng điều các thành viên đội cứu hộ mong muốn nhất, đó là thất nghiệp thường xuyên. Bởi mỗi đêm họ thất nghiệp, là mỗi đêm đường phố yên bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước