Ninh Thuận: Chậm cấp đất cho người dân vùng dự án

Thanh Tùng, Anh Dũng-Thứ hai, ngày 05/12/2022 10:43 GMT+7

VTV.vn - Cách đây 17 năm, để triển khai dự án hồ thủy lợi Sông Sắt, toàn bộ xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận đã phải di dời.

Trước 2005, hồ thủy lợi Sông Sắt là xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Khi dự án thủy lợi có dung tích 69 triệu mét khối này được triển khai, hơn 600 hộ dân của xã đã phải di dời đi nơi khác.

Theo phương án hỗ trợ tái định canh, mỗi nhân khẩu được nhận 2.000m2 đất sản xuất. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn 162 hộ chỉ mới được cấp cho mỗi nhân khẩu 1.000m2. Khoảng 60 hộ chưa được cấp hoặc không nhận vì đất xấu.

Gia đình ông Mai Thấm có 9 người nhưng mới chỉ mới nhận được 6.000m2. Thiếu đất sản xuất nên nhiều năm nay, họ phải làm thuê đủ nghề đề trang trải cuộc sống.

Ông Mai Văn Duối, nguyên Chủ tịch xã Phước Thắng cho biết, trước đây, quỹ đất sản xuất còn rất nhiều. Chính quyền xã đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp sớm cấp đất đủ cho người dân, thế nhưng, tất cả các ý kiến chỉ dừng ở mức ghi nhận và kéo dài cho đến nay.

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc thiếu đất sản xuất cấp cho người dân một phần do nhiều diện tích đất tại địa phương đã cấp cho các doanh nghiệp trồng rừng nhưng sử dụng không đúng mục đích. Hiện nay, huyện Bác Ái đang triển khai các biện pháp để cấp cho người dân sản xuất.

Tình trạng thiếu đất sản xuất là nguyên nhân chính làm cho tỷ lệ hộ nghèo của xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận tăng lên. Chính quyền địa phương lo ngại, nếu không sớm được giải quyết thì có thể xảy ra việc người dân trở lại làng cũ sinh sống.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước