Nỗ lực tạo dựng hạnh phúc cho mỗi người

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/03/2023 21:27 GMT+7

VTV.vn - Hạnh phúc với mỗi người có thể là những cảm nhận khác nhau nhưng tựu trung một xã hội hạnh phúc là nơi có sự ấm no, bình đẳng và thương yêu giữa mọi người.

Xếp hạng hạnh phúc của Việt Nam đã tăng 12 bậc so với năm 2022, từ vị trí 77 lên 65 trên 137 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2023 của Mạng lưới Giải pháp Phát triển bền vững của Liên hợp quốc, công bố đúng vào dịp tròn một thập kỷ LHQ thực hiện sáng kiến thúc đẩy hạnh phúc quốc gia.

Các tiêu chí được đánh giá gồm: GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ trung bình, quyền tự do lựa chọn cuộc sống, sự rộng lượng và nhận thức về tham nhũng.

Nỗ lực tạo dựng hạnh phúc cho mỗi người - Ảnh 1.

Thôn Hạnh Phúc, thuộc xã Tân Hợp, huyện Văn Yên của tỉnh Yên Bái có 90% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, thôn thuộc diện nghèo theo chương trình 135. Người dân khi đó vẫn phải dùng đèn dầu vì chưa có điện lưới quốc gia. Nhưng giờ đây, những con đường liên thôn trơn trượt bùn đất giờ đang được láng nhựa. Nhiều mái nhà tranh giờ cũng đã được xây dựng kiên cố.

Yên Bái cũng như nhiều địa phương khác đang chú trọng phát triển, hướng đến đảm bảo hài hòa nhiều yếu tố. Bởi vậy, từng chính sách sẽ chú trọng tới việc nâng cao chỉ số hài lòng của người dân vào cuộc sống. Hạnh phúc với người dân Yên Bái là cuộc sống đủ đầy hơn. 

Nỗ lực tạo dựng hạnh phúc cho mỗi người - Ảnh 2.
Nỗ lực tạo dựng hạnh phúc cho mỗi người - Ảnh 3.

Những bức ảnh chụp của anh Khương.

Còn một thanh niên Hà Nội đang cảm nhận hạnh phúc theo cách khác. Với anh, hạnh phúc sẽ trở nên giá trị hơn khi được cho đi và lan toả.

Việc làm của anh Khương được nhìn nhận là một cách thể hiện sự rộng lượng trong cộng đồng - nơi mọi người chăm sóc cho nhau. Đây là 1 trong số 6 tiêu chí đánh giá của Báo cáo Hạnh phúc Thế giới. Các chỉ số này của Việt Nam trong năm qua đang được cộng đồng thế giới đánh giá cao.

Nỗ lực tạo dựng hạnh phúc cho mỗi người - Ảnh 4.

Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI đã đặt ra yêu cầu bảo đảm công bằng, toàn diện, bao trùm, bảo đảm cơ bản quyền an sinh của người dân để không một ai bị bỏ lại phía sau. Kết quả thực hiện ngày càng rõ rệt dựa trên chính cảm nhận và đánh giá công khai của người dân.

Trở lại với thôn Hạnh phúc, Giờ đây, người dân trong thôn đang ngày càng cảm nhận được ý nghĩa tên gọi của thôn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước