Nở rộ trung tâm đăng kiểm khi bỏ quy hoạch

Thanh Minh, Lô Dũng, Đình Hưng-Thứ ba, ngày 27/12/2022 06:40 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong 4 năm thực hiện chủ trương xã hội hóa và bỏ quy hoạch trung tâm đăng kiểm theo vùng và địa phương, đã có tới 117 trung tâm được xây mới, tăng khoảng 80%.

Xã hội hóa đăng kiểm vẫn được xem là giải pháp để hạn chế tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm, nhất là những tâm ở các thành phố lớn.

Cùng với chủ trương xã hội hóa, từ năm 2019, quy định về phát triển các trung tâm đăng kiểm theo quy hoạch vùng, địa phương cũng được gỡ bỏ. Tuy nhiên, kể từ đó, dường như các trung tâm đăng kiểm đã phát triển vượt tầm kiểm soát.

Nở rộ trung tâm đăng kiểm khi bỏ quy hoạch - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: VOVGT

Hệ thống nhà xưởng của một trung tâm đăng kiểm gần đã hoàn thiện. Các dây chuyển kiểm định cũng đã được chủ đầu tư mua sắm chuẩn bị lắp đặt. Như vậy, không bao lâu nữa trung tâm sẽ chính thức được đưa vào hoạt động.

Điều đáng nói là cách đó chỉ vài trăm mét, trên cùng trục đường đã có một trung tâm đăng kiểm đang hoạt động. Theo chủ đầu tư, điều này cũng không phải là lạ. Có những nơi khoảng cách giữa các trung tâm đăng kiểm được cấp phép xây dựng còn gần hơn nhiều.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, chỉ trong vòng 4 năm khi thực hiện chủ trương xã hội hóa và bỏ quy hoạch trung tâm đăng kiểm theo vùng và địa phương, đã có tới 117 trung tâm được xây mới, tăng khoảng 80%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước