Nối lại tàu khách ra Phú Quốc từ trưa 20/7

N.M (t/h)-Thứ tư, ngày 20/07/2022 12:43 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Các đơn vị vận tải đang gấp rút liên hệ với các hành khách đã đặt vé trước đó để thông tin lịch trình ra đảo.

Trưa 20/7, hoạt động vận tải bằng đường biển từ đất liền ra các đảo của tỉnh Kiên Giang đã được nối lại. Thông tin từ Cảng vụ hàng hải Kiên Giang. Tuy nhiên, không ít du khách đã quay về nhà hoặc ra chọn ra đảo bằng máy bay.

Trước đó, sáng sớm 20/7, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đã có thông báo yêu cầu các phương tiện vận tải bằng đường biển ra đảo phải tạm ngưng hoạt động nhưng đến trưa cùng ngày, thời tiết tương đối ổn định, sóng không quá lớn nên cho phép các phương tiện vận tải hành khách bằng đường biển được phép hoạt động.

Nối lại tàu khách ra Phú Quốc từ trưa 20/7 - Ảnh 1.

Sáng 20/7, ông Trần Văn Tại, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết, toàn bộ các phương tiện vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo và ngược lại đều phải tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu. Thời gian tạm dừng từ 6h ngày 20/7 đến khi thời tiết bình thường trở lại.

Theo đó, các hãng tàu, phà tuyến Phú Quốc - Rạch Giá, Phú Quốc - Hà Tiên, Rạch Giá - Nam Du phải tạm ngưng hoạt động để bảo đảm an toàn cho hành khách.

Thông tin từ các công ty vận tải hành khách bằng tàu cao tốc ra các đảo cho biết, ngay khi nhận được thông báo tạm ngưng hoạt động, công ty đã thông báo đến các đại lý và hành khách để hoàn tiền hoặc chuyển sang ngày hôm sau nếu thời tiết tốt.

Từ đầu kỳ nghỉ hè đến nay, lượng du khách tham quan Phú Quốc và Kiên Hải rất đông, trong đó có nhiều du khách đi bằng đường biển. Thời tiết xấu, tàu, phà ngưng hoạt động đã gây không ít khó khăn cho du khách khi đến ngày họ phải rời đảo, kết thúc chuyến đi hoặc đã đặt phòng nghỉ từ trước.

Tình hình thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến lịch trình tham quan của khách tại các đảo, các điểm tham quan ngoài trời, các tour ca nô đi các đảo phải ngưng hoạt động. Trước tình hình này, các công ty lữ hành phải đổi lịch trình cho du khách chuyển sang tham quan các khu trong nhà hoặc có mái che.

Theo ông Nguyễn Xuân Đà, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa tỉnh Kiên Giang, các tuyến tàu khách ra các đảo gần bờ vẫn hoạt động đưa đón khách. Các tuyến từ Rạch Giá - Hòn Sơn, Rạch Giá - Hòn Tre (Kiên Hải); thành phố Hà Tiên - Tiên Hải; Ba Hòn - Hòn Nghệ, Ba Hòn - Sơn Hải (Kiên Lương) hoạt động đưa đón hành khách đi lại bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước