Nơi ở miễn phí cho bệnh nhân điều trị ung thư bị mắc kẹt vì dịch bệnh

Quỳnh Nga-Thứ tư, ngày 22/09/2021 20:46 GMT+7

VTV.vn - Một ngôi trường đã mở cửa trong mùa dịch để đón những bệnh nhân ung thư vào ở miễn phí.

Dịch COVID-19 diễn ra, khiến cho nhiều bệnh nhân ung thư sau khi truyền hóa chất lại không thể rời Hà Nội để về nhà. Thấu hiểu những khó khăn này, một ngôi trường mầm non đã mở cửa giữa đại dịch, nhưng là để đón những bệnh nhân ung thư vào ở miễn phí.

Bốn tháng nay, ngôi trường mầm non May không đón học sinh vì dịch bệnh. Thế nhưng những căn phòng học lại đón các bệnh nhân ung thư bị mắc kẹt tại Hà Nội vào ở miễn phí.

Người khởi xướng ý tưởng này là anh Chu Bá Định - Trưởng CLB Từ thiện Thiên thần và cô Nguyễn Hồng Ngọc - Hiệu trưởng trường mầm non. Điều kiện duy nhất để các bệnh nhân tới cư trú là có giấy ra viện và giấy xác nhận âm tính với COVID-19.

Nơi ở miễn phí cho bệnh nhân điều trị ung thư bị mắc kẹt vì dịch bệnh - Ảnh 1.

Các bệnh nhân ung thư bị mắc kẹt tại Hà Nội đã có nơi ở miễn phí

Không chỉ nơi ở, tất cả chi phí sinh hoạt đều miễn phí. Bởi đa phần các bệnh nhân ung thư hay người nhà đều là lao động tự do.

Trường đến nay đã đón 25 bệnh nhân ung thư cùng người nhà vào ở. Họ cùng nhau nấu những bữa cơm dinh dưỡng, chia sẻ tinh thần với nhau, đồng cảm và thấu hiểu. Nhận được sự hỗ trợ kịp thời, trong mắt các bệnh nhân ánh lên sự yên tâm, tạm quên đi mệt mỏi sau những đợt truyền hóa chất, và vững tâm cho hành trình điều trị còn dài phía trước.

Đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình điều trị đối với những bệnh lý khác, đặc biệt là với các bệnh nhân ung thư. Sự giúp đỡ từ cộng đồng mong rằng sẽ hỗ trợ cho họ phần nào trên hành trình vốn không dễ dàng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước