Người tài xế tình nguyện đưa hàng trăm bệnh nhân đi cấp cứu miễn phí

Sơn Hà-Thứ ba, ngày 10/08/2021 07:30 GMT+7

VTV.vn - Chỉ hơn 2 tuần, người tài xế này đã giúp đỡ được cho cả gần trăm trường hợp khó khăn cần xe đưa lên bệnh viện.

Một tài xế tình nguyện đưa bệnh nhân đi cấp cứu miễn phí trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách theo nguyên tắc Chỉ thị 16.

6h30 sáng, anh Dương Đức Anh khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, khẩu trang, găng tay… hành trang quen thuộc khi có cuộc gọi chở bệnh nhân đi viện.

Người tài xế tình nguyện đưa hàng trăm bệnh nhân đi cấp cứu miễn phí - Ảnh 1.

Anh Đức Anh chia sẻ, trước khi Hà Nội thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 16, đã có một số người quen của anh phải nhờ anh đưa đi viện vì khó gọi xe taxi. Lúc đó, anh đã bắt đầu thấy có sự khó khăn trong việc tìm kiếm lái xe chở người bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19.

Đến khi Hà Nội bắt đầu thực hiện nghiêm giãn cách, anh chính thức đăng tải thông tin lên mạng cho những người cần hỗ trợ đưa đi bệnh viện.

Người tài xế tình nguyện đưa hàng trăm bệnh nhân đi cấp cứu miễn phí - Ảnh 2.

Ngoài quần áo bảo hộ, anh Đức Anh còn tự chế thêm một tấm nhựa ngăn cách giữa khoang lái và hàng ghế sau. Chị Thanh ở Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đưa bà bị ung thư bàng quan đến viện khám. Con cái bà làm ăn xa, người ở Đà Nẵng, người ở miền Nam, chỉ còn mỗi chị Thanh là quản gia, chăm sóc bà. Đang chưa biết đưa bà đi khám ở viện thế nào, gọi taxi mãi không được thì có người quen giới thiệu anh Đức Anh.

Bố của chị Liên ở Phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội, bị biến chứng tiểu đường, đã bị phẫu thuật một chân, hiện một chân còn lại đau suốt hơn tuần nay mà không dám đi viện, phần vì ngại dịch COVID-19, phần vì thành phố đang giãn cách. Mấy ngày gần đây, ông đau dữ dội quá, bắt buộc phải đưa ông đến viện, tình cờ đọc được thông tin tài xế chở người bệnh miễn phí, chị Liên gọi điện nhờ giúp đỡ.

Người tài xế tình nguyện đưa hàng trăm bệnh nhân đi cấp cứu miễn phí - Ảnh 3.

Anh Đức Anh chia sẻ, có những ngày cao điểm, anh chạy xe liên tục không hết được còn phải từ chối các gia đình. Thường anh cũng sẽ xác định ngay người có nhu cầu đi xe trước khi nhận lời. Những trường hợp nào nặng nguy cấp, anh khuyên người nhà bệnh nhân nên gọi xe cấp cứu.

Không chỉ chở lên viện, một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, anh Đức Anh còn nhận đưa giúp người từ bệnh viện về nhà bởi vì từ viện về thường sẽ dễ gọi taxi về hơn. Tuy nhiên, trong giai đoạn giãn cách xã hội, đối với không ít người, có được một cuốc xe miễn phí để đỡ đi vài trăm nghìn cũng là vô cùng quý giá…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước