Nông dân Bình Thuận không ‘mặn mà’ trồng thanh long VietGAP

Nguyễn Liến, Nguyên Ngọc (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/12/2015 09:48 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Bình Thuận, định hướng nông dân sản xuất thanh long theo chuẩn VietGAP là cần thiết, tuy nhiên, số hộ tham gia mô hình này đang giảm dần.

Với chi phí đầu tư cao, mất nhiều công chăm sóc hơn, việc giá sản phẩm bán ra vẫn bằng với thanh long trồng theo phương pháp bình thường khiến người dân không còn "mặn mà" với mô hình VietGAP. Tỉnh Bình Thuận hiện có gần 38.000 hộ trồng thanh long, gần 1/4 trong số này đã tham gia mô hình VietGAP. Tuy nhiên, số hộ theo mô hình này tiếp tục giảm; tại một số tổ VietGAP, số hộ tham gia giảm xuống còn chưa đầy một nửa.

Nếu các sản phẩm VietGAP không được tiếp tục hỗ trợ đầu ra, chắc chắn số mô hình VietGAP trên toàn tỉnh Bình Thuận sẽ còn giảm mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước