Nông dân gặp khó vì thời tiết bất lợi

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/02/2023 06:35 GMT+7

VTV.vn - Phú Yên là một trong những vùng trồng mía trọng điểm khu vực miền Trung-Tây Nguyên tuy nhiên, thời tiết bất lợi đang khiến cho việc thu hoạch mía tại tỉnh gặp khó khăn.

Mùa mưa năm 2022 kéo dài, thậm chí qua Tết trời vẫn chưa nắng dù đã tạo thuận lợi cho cây mía phát triển, đạt năng suất nhưng cũng chính điều này khiến cho việc thu hoạch mía lại rất gian nan.

Ghi nhận tại ruộng mía của nông dân xã Sơn Hà, thông thường trước Tết đã thu hoạch nhưng nay do mưa muộn kết hợp kéo dài nên một số diện tích vẫn còn ngập. Nông dân phải mất 10-15 ngày nữa mới thu hoạch nếu trời nắng ráo. Riêng xã Sơn Hà có 110ha bị ngập, sình lún không thể thu hoạch và tiến độ có thể kéo dài.

Nông dân gặp khó vì thời tiết bất lợi - Ảnh 1.

Muốn thu hoạch mía, ruộng phải khô thì xe mới vào tận ruộng. Xe vào ruộng chở mía sẽ giúp nông dân giảm một phần chi phí trung chuyển khoảng gần 3 triệu đồng/ha và theo nông dân, lo ngại nhất là thu hoạch mía khi ruộng còn đọng nước, bị sình lún sẽ làm chết mía lưu gốc vụ sau. Vì thế, lúc này, nông dân chỉ biết chờ nắng lên mới dám thu hoạch.

Chỉ riêng huyện Sơn Hòa và Đồng Xuân có khoảng 800ha đáng lẽ phải thu hoạch đưa vào nhà máy trước Tết nhưng hiện không thể thu hoạch vì ruộng mía bị sình lầy, xe khó vào vận chuyển. Điều này khiến cho trước Tết và hiện nay, công suất hoạt động của Nhà máy đường KCP không phát huy hết công suất.

Điều quan trọng hiện nay, các nhà máy bố trí lịch thu hoạch hợp lý để tránh khi nắng lên nông dân đồng loạt thu hoạch gây dồn ứ mía trên ruộng, lúc đó sẽ phát sinh nhiều vấn đề khác.

Thừa Thiên Huế cứu hàng nghìn hecta lúa bị ngập úng

Hơn 7.000 ha các đồng ruộng tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã được tiêu úng, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung làm đất để tiếp tục gieo sạ lại lần 2.

Trước đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, mưa to kéo dài từ trong và sau Tết Nguyên đán làm hơn 1/4 tổng diện tích lúa tại Thừa Thiên Huế tương đương 7.000ha lúa bị ngập úng từ 20-30cm, trong đó một số diện tích lúa bị mất trắng, gây thiệt hại cho vụ sản xuất đông xuân. Chính quyền địa phương đã huy động tối đa công suất các trạm bơm điện, huy động thêm máy bơm dầu để tiêu úng. Bên cạnh đó, hệ thống các kênh mương nội đồng, đê bao cũng được gia cố để hạn chế thiệt hại xảy ra.

Muối đạt giá kỷ lục nhưng mất mùa

Hiện nay, diêm dân tỉnh Bến Tre bắt tay vào thu hoạch vụ muối đầu năm tuy muối đạt giá kỷ lục nhưng do thời tiết cực đoan dẫn đến mất mùa.

Ở thời điểm này, muối có giá khoảng 4.000 đồng/kg, cao nhất trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, vụ muối đầu năm nay không thuận lợi do mưa trái mùa, ít nắng và một số đợt triều cường dâng cao gây thất thu cho người làm muối. Tỉnh Bến Tre hiện duy trì khoảng 1.400 ha muối với hơn 1.000 diêm dân, chủ yếu ở 2 huyện Bình Đại, Ba Tri.

Nông dân gặp khó vì thời tiết bất lợi - Ảnh 2.

Được giá nhưng không có muối để bán cũng là thực trạng của diêm dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đầu năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết mưa và lạnh kéo dài, độ ẩm tăng cao nên các cánh đồng muối chỉ mới thu hoạch được một lứa trong khi, thông thường đã phải được 2,3 lứa.

Dù diêm dân đã ứng dụng công nghệ trong một số khâu sản xuất muối nhưng nhìn chung nghề muối tại Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu vẫn theo phương pháp thủ công là phơi nắng và chờ kết tinh, do đó phải phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Trong khi đó, giá cả luôn bấp bênh. Vì thế, diện tích muối của tỉnh này ngày càng thu hẹp, so với 5 năm trước đã giảm gần 1/3, chỉ còn gần 600ha năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước