Nông dân Tây Nguyên ra đồng sản xuất đầu năm

Kiều Hoa, Trọng Thịnh-Thứ sáu, ngày 27/01/2023 14:00 GMT+7

VTV.vn - Sau những ngày vui Xuân, người dân trên địa bàn Tây Nguyên đã ra đồng đầu năm, chăm bón các loại cây trồng với hy vọng một năm sản xuất thuận lợi, mùa màng bội thu.

Trên cánh đồng Rừng Dầu tại xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, Gia Lai), bà con nông dân đã ra thăm đồng, chăm sóc lúa. Thời tiết năm nay ấm hơn, nguồn nước dồi dào từ các công trình thủy lợi giúp cây lúa sinh trưởng ổn định.

Với người trồng cà phê Tây Nguyên, sau Tết cũng là thời điểm bắt đầu vào vụ tưới. Những ngày đầu năm, thời tiết có mưa đan xen nên nhiều diện tích cà phê đã bắt đầu nở hoa. Tuy nhiên để lượng hoa nở đều, kết trái đồng loạt, người dân cho biết họ phải vừa kết hợp tưới cà phê, vừa phải bón phân một cách hợp lý.

Năm 2023, tỉnh Gia Lai dự kiến sản xuất trên 570.000 ha cây trồng. Trong đó, diện tích lúa Đông Xuân khoảng 26.000 ha, cà phê trên 98.000 ha, hồ tiêu hơn 10.000 ha. 

* Tại Bến Tre, triều cường dâng cao ngay những ngày đầu năm đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động đi lại vui xuân và sinh hoạt sản xuất của các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, triều cường đã gây thiệt hại nhiều diện tích hoa màu và vuông nuôi thủy sản. Tại xã Thạnh Hải, do ảnh hưởng của triều cường kết hợp sóng to làm thiệt hại thiệt hại hơn 25,4 ha dưa hấu cùng nhiều loại hoa màu khác của hơn 50 hộ dân. 2,7 ha vườn xoài cũng bị ảnh hưởng.

Triều cường dâng cao kết hợp sóng to cũng đã gây sạt lở đê chắn sóng, cặp theo bờ biển xã Thạnh Hải, dài khoảng 270m.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước