Nông dân kiến nghị không xả lũ để làm lúa vụ 3

Đặng Công-Thứ ba, ngày 01/09/2020 14:47 GMT+7

VTV.vn - Từ giữa tháng 8, đại diện nông dân một số xã Phú Long, Tân Hòa, Phú Hưng, Hiệp Xương, Phú Hiệp thuộc huyện Phú Tân (An Giang) đã kiến nghi không xả lũ để sản xuất vụ 3.

Sau nhiều năm canh tác, đất ở các cánh đồng đã bạc màu. Nếu không xả lũ thì vụ tới đất canh tác sẽ không tươi tốt tuy nhiên, người dân lại không đồng tình với chủ trương này. 

Theo lý giải của người dân, năm nay lũ thấp nên nước khó lên đồng. Mấy năm gần đây phù sa đổ về không nhiều, nếu cho xả lũ thì hiệu quả không cao. Nếu để bà con canh tác vụ 3 sẽ giúp tăng thêm thu nhập trong hoàn cảnh dịch bệnh làm nhiều loại nông sản khác rớt giá.

Nông dân kiến nghị không xả lũ để làm lúa vụ 3 - Ảnh 1.

Sau nhiều năm canh tác, đất ở cánh đồng này đã bạc màu.

Tuy nhiên, quan điểm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang là vẫn thực hiện xả lũ 79.000 ha bởi đưa nước lũ vào đồng ruộng sẽ giúp đất màu mỡ, triệt tiêu mầm bệnh, làm sạch đồng ruộng. Nếu người dân tiếp tục canh tác vụ 3 sẽ phá vỡ chu kỳ sản xuất 2 năm 5 vụ đang được thực hiện rất hiệu quả.

Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị UBND huyện Phú Tân tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của việc xả lũ và đồng thuận với chủ trương này

Thủy điện Sơn La xả lũ Thủy điện Sơn La xả lũ

VTV.vn - Theo quy trình, Công ty thủy điện Sơn La sẽ xả lũ trong sáng nay (18/8).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước