Nông dân làm đêm tránh nắng: "Là nông dân nhưng cũng sợ nắng lắm!"

Đài PT-TH Thái Bình-Thứ năm, ngày 25/06/2020 10:20 GMT+7

VTV.vn - Để tránh tình trạng nắng nóng, gần đây, nông dân tại nhiều địa phương tranh thủ sản xuất lúc nửa đêm về sáng để vừa bảo vệ sức khỏe, vừa đảm bảo mùa vụ.

3h sáng, khi nhiều người dân vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì những người nông dân tại xã Vũ Phúc (TP Thái Bình, Thái Bình) đã bắt đầu công việc ngày mới của mình.

Bà Hồ Thị Ngoan cho biết: "Những hôm trời nắng nóng quá chúng tôi phải đi sớm. Làm sớm cho đỡ nắng rồi đi chợ, xong về bế cháu".

Nông dân làm đêm tránh nắng: Là nông dân nhưng cũng sợ nắng lắm! - Ảnh 1.

Người dân tranh thủ làm đêm tránh nóng.

Cũng như bà Ngoan, thời điểm này, ông Hoàng Trung Thường thường xuyên dậy sớm, chủ yếu để đi thu hoạch dưa lê. 3h đi, làm trong 2 tiếng, vợ chồng thu hoạch xong 1 sào dưa. Sau đó, từ 7h-8h, dưa được xuất lên xe.

Ông Hoàng Trung Thường cho biết: "Đợt này nóng lắm, 7h là phải về rồi nghỉ đến 17-18h mới ra làm. Không thể làm được vào chiếu nắng. Dân thì dân thật nhưng cũng sợ nắng lắm".

"Bình thường các cô không muốn làm đêm. Người mắt sáng không sao chứ người mắt kém không làm được. Không phải thích làm đêm nhưng vì nắng nóng quá mới phải làm" - bà Phạm Thị May chia sẻ.

Đợt nắng nóng gay gắt dự báo sẽ kéo dài đến đầu tháng 7, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Những những người nông dân này chẳng mong muốn làm việc trong đêm và đón ánh nắng mặt trời ngoài đồng từ lúc 5 giờ sáng.

7 điều không thể bỏ qua để tránh đổ bệnh trong những ngày nắng nóng 7 điều không thể bỏ qua để tránh đổ bệnh trong những ngày nắng nóng

VTV.vn - Mùa nắng nóng, cơ thể dễ mắc bệnh do đó người dân cần ăn uống và bảo vệ cơ thể đúng cách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước