Cảnh báo sốc nhiệt khi đi học ngày nắng nóng và cách ứng biến

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/06/2020 19:56 GMT+7

VTV.vn - Các bác sĩ cảnh báo, việc di chuyển lâu trong thời tiết nóng bức xế chiều cũng có nguy cơ bị sốc nhiệt.

Cuối giờ chiều, nắng dần dịu bớt nhưng bầu không khí vẫn chưa thể hạ nhiệt. Hành trình của em Nguyễn Tuấn Kiệt (học sinh lớp 4A7, Trường Tiểu học Thành Công B, Hà Nội) đi từ đường Nguyên Hồng về Kim Giang, di chuyển qua rất nhiều nút giao thông đông đúc, ùn ứ. Đi được 2/3 quãng đường, Kiệt đã bắt đầu thấy mệt mỏi.

Suốt chặng đường 6 km từ trường về tới nhà, nhiệt độ không khí luôn gần 39 độ. Các em phải di chuyển trong mức nhiệt này suốt 30 phút, nếu tắc đường sẽ còn lâu hơn. Đây chính là lúc các em dễ bị sốc nhiệt nhất. Nhưng hiện nay chưa có một quy định nào về việc nóng bao nhiêu độ học sinh sẽ được nghỉ học. Để đảm bảo sức khỏe cho các em, bác sĩ có đưa ra một số dấu hiệu nhận biết và cách phòng tránh hiện tượng sốc nhiệt.

Cảnh báo sốc nhiệt khi đi học ngày nắng nóng và cách ứng biến - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN.

"Ở ngoài trời nhiều dưới thời tiết nắng nóng 39 - 40 độ, em bé có thể bị kiệt sức do nắng nóng hay còn gọi là sốc nhiệt. Các mẹ có thể thấy các con kêu mệt, mệt lả đi, có thể vã mồ hôi đầm đìa, da xanh nhợt xanh tái, thậm chí có thể nôn hoặc nôn dữ dội, một số em nặng có thể bị co giật.

Các mẹ nên nhắc con mang theo nước, ngồi sau xe có thể nhấp chút nước, mặc áo choàng chống nắng, không nên kéo kín quá để tránh bị bức và giữ nhiệt. Có thể trao đổi với cô chủ nhiệm hay nhà trường để đón con về muộn hơn" - TS. BS. Nguyễn Thị Anh Xuân - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba cho biết.

Từ nay đến lúc kết thúc năm học, dự báo miền Bắc, miền Trung sẽ có khoảng 3-4 đợt nóng nữa, các bậc phụ huynh hãy luôn lưu ý tới dấu hiệu cũng như cách phòng tránh sốc nhiệt để biết cách xử trí kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước