"Nóng" tình trạng trốn cách ly, từ vùng dịch đến địa phương khác bằng đường biển

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 02/08/2020 18:30 GMT+7

VTV.vn - Việc trốn cách ly, di chuyển từ vùng có dịch đến nơi khác bằng đường biển là vấn đề tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 nếu không được ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Nằm giáp ranh với thành phố Đà Nẵng, từ khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, tình trạng người thoát ra khỏi vùng có dịch, trốn cách ly ở trên địa bàn huyện Phú Lộc trở nên phức tạp trên đường bộ cũng như tuyến biển

Cùng với việc tăng cường công tác chốt chặn, tuần tra kiểm soát trên biển và dọc theo bờ biển, lực lượng biên phòng đóng quân trên địa bàn đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh, ngăn chặn hành vi lẩn tránh cách ly theo quy định.

Nóng tình trạng trốn cách ly, từ vùng dịch đến địa phương khác bằng đường biển - Ảnh 1.

Hiện tình trạng người dân trốn khỏi vùng cách ly băng đường biển xảy ra khá phổ biến.

Từ khi dịch COVID-19 xảy ra ở thành phố Đà Nẵng và một số địa phương khác, bộ đội biên phòng tỉnh TT - Huế đã nâng mức cảnh báo cao nhất trong công tác, tăng cường lực lượng, phương tiện chốt chặn, tuần tra trên tuyến biên giới, tuyến biển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh công tác ứng phó với bão số 2, vào thời điểm này, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh TT - Huế đang phát huy cao độ trong việc ứng trực, kiểm soát ở các khu vực trọng yếu, cùng với cộng đồng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp như hiện nay.

Quảng Ninh: Bắt đối tượng đưa 3 phụ nữ vượt sông ban đêm để trốn cách ly Quảng Ninh: Bắt đối tượng đưa 3 phụ nữ vượt sông ban đêm để trốn cách ly

VTV.vn - Lực lượng biên phòng vừa phát hiện đối tượng Phạm Xuân Đông đưa 3 phụ nữ xuất nhập cảnh trái phép bằng cách vượt sông vào ban đêm để trốn tránh cách ly.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước