Nóng tình trạng trung chuyển người nhập cảnh trái phép sang Campuchia

Quốc Thái - Văn Cường - Vũ Anh-Thứ ba, ngày 16/03/2021 12:57 GMT+7

VTV.vn - Dù trong nước đang nỗ lực kiểm soát tình hình dịch bệnh nhưng COVID-19 vẫn có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam qua các con đường nhập cảnh trái phép.

Những ngày này, lực lượng chức năng cả nước liên tục bắt giữ những nhóm người nhập cảnh trái phép. Điều nguy hiểm là rất nhiều trong số này đã đi lọt suốt từ Bắc vào Nam, thậm chí đến khi chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang nước thứ 3 mới bị bắt giữ.

Lợi dụng đêm tối, thông qua đối tượng dẫn đường, 14 đối tượng đã băng qua cánh đồng để tìm cách vượt qua biên giới để sang Campuchia. Tuy nhiên, khi vừa tới đường tuần tra biên giới đã bị lực lượng chốt chặn của Biên phòng Long An phát hiện và được đưa về đồn. Qua kiểm tra, tất cả đều là người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ nhiều ngày trước đó.

Nóng tình trạng trung chuyển người nhập cảnh trái phép sang Campuchia - Ảnh 1.

Tính từ đầu tháng 2/2021 đến nay, liên tục có nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường bộ bị lực lượng Biên phòng bắt giữ. Trong đó nổi bật có vụ xe khách giường nằm chạy tuyến Quảng Ninh - Cần Thơ chở 53 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Do có nhu cầu tìm kiếm lao động là người Trung Quốc nên các đối tượng tại Campuchia đã liên hệ với các đối tượng tại Trung Quốc tìm kiếm nguồn lao động.

Theo đó, mỗi lao động đưa trót lọt được từ Trung Quốc sang đến Campuchia, chủ lao động tại Campuchia phải chi trả cho cho phía đối tác 2,6 vạn Nhân dân tệ, tương đương khoảng 90 triệu đồng tiền Việt Nam. Số tiền này, người lao động của Trung Quốc sẽ phải trả cho chủ bên phía Campuchia bằng công sức, tương đương 6 tháng không lương.

Các đối tượng từ Trung Quốc thường liên hệ với một số người Việt Nam sống tại khu vực biên giới dẫn đường để đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau đó thông qua các nhà xe, các đối tượng đưa người đi sâu vào trong nội địa và tiếp tục di chuyển từ bắc vào Nam. Khi đến TP Hồ Chí Minh, các đối tượng chia nhỏ thành từng toán rồi đưa tới các tỉnh giáp biên giới Việt Nam - Campuchia.

Nhập cảnh trái phép "lọt lưới" khi người dân tiếp tay

Theo số liệu của Bộ tư lệnh Biên Phòng, chỉ tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 14/3/202, lực lượng Biên phòng cả nước đã phát hiện, bắt giữ gần 13.000 đối tượng nhập cảnh trái phép. Trong đó chỉ riêng tuyến Việt Nam - Trung Quốc đã phát hiện, bắt giữ 8.800 đối tượng.

Số người nhập cảnh trái phép nói trên dù là ở lại Việt Nam hay chỉ mượn đường để sang các nước thứ 3 cũng đều là mối đe dọa lây lan dịch bệnh. Bởi họ vốn là những người không khai báo y tế, không được xét nghiệm và cũng rất khó truy vết. Tình trạng này đang đổ dồn rất nhiều gánh nặng cho lực lượng biên phòng.

Đã hơn 1 năm nay, các các bộ, chiến sĩ trên các tổ chốt dọc tuyến biên giới giữa tỉnh Lào Cai của Việt Nam và tỉnh Vân Nam vẫn chưa 1 ngày ngơi nghỉ. Vậy nhưng, trước tình trạng người nhập cảnh trái phép thông qua các cư dân biên giới để tìm cách xâm nhập qua biên giới đã khiến cán bộ chiến sĩ vốn đã vất cả, lại càng vất vả hơn.

Thời gian qua, Cục phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy Bộ tư lệnh Biên Phòng, đã lập nhiều chuyên án đấu tranh, triệt phá và đã bắt giữ nhiều đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên mới chỉ bắt được những người tiếp tay.

Để ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép một cách hiệu quả thì không chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng mà mỗi người dân cần có trách nhiệm, không tiếp tay, kịp thời thông tin lực lượng chức năng khi phát hiện những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước