Nộp tiền 20 năm chưa được cấp đất giãn dân

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/03/2022 09:46 GMT+7

VTV.vn - Nộp đủ nghĩa vụ tài chính cho phần đất giãn dân từ cách đây 20 năm thế nhưng đến nay, gần 100 hộ dân xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội vẫn chưa được giao đất xây nhà.

Theo phản ánh của người dân, dù họ đã nộp hết các khoản tiền đất và thuế trước bạ để làm sổ đỏ, thậm chí đã được thị xã Sơn Tây ban hành quyết định giao đất đến từng hộ dân thế nhưng sau gần 20 năm, ông Phạm Văn Nguyên và gần 100 gia đình khác trong xã vẫn không biết chính xác đất nhà mình ở chỗ nào do xã Cổ Đông vẫn chưa chịu cắm mốc giới cho các thửa đất, bàn giao để họ xây nhà.

Một số người bức xúc về nhà ở đã tự cắm mốc theo bản đồ quy hoạch của xã trước đây để xây dựng. Những nhà xây dựng trước năm 2012 thì đã hoàn thành xong để ở. Còn những hộ sau này đều bị xã yêu cầu dừng lại và cưỡng chế trả lại hiện trạng mặt bằng.

Nộp tiền 20 năm chưa được cấp đất giãn dân - Ảnh 1.

Đại diện UBND xã Cổ Đông xác nhận, hiện các hộ tự ý xây dựng trên khu vực quy hoạch đất giãn dân đều bị đình chỉ và cưỡng chế nếu cố tình xây dựng. Về lý, các hộ đã nộp hết tiền mua đất và đều có quyết định giao đất của thị xã Sơn Tây nhưng cái khó là trên thực địa, khu đất này vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng. Vẫn còn 7 hộ nằm xôi đỗ trên khu vực dự án không nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng.

Về phần mình người dân cho biết, họ rất cần các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giải quyết dứt điểm sự việc, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bà con.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước