Nộp tiền mua đất nhưng không được giao đất

Tuyết Mai, Chí Hiếu-Thứ hai, ngày 06/06/2022 11:47 GMT+7

VTV.vn - Người dân tại Bắc Ninh đã nộp tiền cho một khu đất giãn dân từ nhiều năm nhưng đến giờ vẫn không được giao đất. Các diện tích đất thậm chí bị sử dụng sang mục đích khác.

Những người mua đất giãn dân tại Dự án nhà ở Sau Thuần, TP Bắc Ninh cho biết, năm 2002, sau khi UBND tỉnh Bắc Ninh thu hồi đất, giao cho UBND xã Võ Cường (nay là phường Võ Cường) lập dự án để bán cho những hộ gia đình đông con trong xã và bán ưu tiên cho những hộ mất đất cho dự án này, thì nhiều hộ dân trong xã đã đăng ký mua và nộp mỗi xuất 180 triệu đồng cho lãnh đạo thôn. Nhưng không hiểu sao từ đó đến nay vẫn không được giao đất .20 năm nay, khu đất giãn dân này vẫn để hoang và trở thành nơi trồng rau.

Thậm chí một số vị trí đất đã bị lấn chiếm biến thành khu để ô tô, khu chứa đồ xây dựng nhà để ở và cho thuê nhà trọ ngang nhiên.

Đại diện UBND phường Võ Cường cho biết, sở dĩ 20 năm nay vẫn chưa giao đất được cho các hộ dân là do thanh tra thành phố Bắc Ninh đang thanh tra và phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm trong quá trình bán đất. Còn liên quan tới việc lấn chiếm đất, vị này cho biết, do xã thiếu công chức địa chính xã nên hiện việc quản lý do thành phố tăng cường người kiểm tra.

Đại diện UBND TP Bắc Ninh cho biết, hiện đã hoàn thành dự thảo kết luận thanh tra liên quan tới việc bán đất tại dự án này. Thông tin ban đầu là dự án chỉ có 61 lô đất nhưng đã được bán cho 78 người và số tiền bán đất có nhiều điểm khuất tất. Hiện thành phố đang đề xuất chuyển cơ quan điều tra để làm rõ sự việc này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước