Thực hư thông tin bệnh nhân COVID-19 số 450 trốn viện và từng đi siêu thị Aeon Mall?

Tạ Hiển-Thứ năm, ngày 30/07/2020 10:44 GMT+7

Ảnh: Aeon Mall Bình Tân

VTV.vn - HCDC nhấn mạnh, bệnh nhân COVID-19 số 450 rời khỏi bệnh viện khi chăm sóc BN449 khi không biết kết quả xét nghiệm, không phải bỏ trốn vì bị bệnh.

Trên báo chí và mạng xã hội 2 ngày qua đã xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân COVID-19 số 450. Đây là một bệnh nhân nữ, 46 tuổi, là người chăm sóc BN449. Ngày 26/7, bệnh nhân có triệu chứng sổ mũi, mỏi cơ, mệt mỏi.

Ngày 27/7, BN449 và BN450 được lấy mẫu gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, kết quả ngày 28/7 dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại cuộc họp báo ngày 29/7, trước câu hỏi về việc bệnh nhân 450 có bỏ trốn khỏi viện hay không, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) đã phủ nhận thông tin người này bỏ trốn vì biết mình mắc bệnh.

Ông Dũng cho biết, bệnh nhân đi theo chăm chồng (BN449) ở bệnh viện Quốc tế City và trong quá trình chăm người bệnh xuất hiện triệu chứng nên lấy mẫu.

"Người này tìm cách đi nhưng lúc đó chưa cách ly. Ở trường hợp này, họ đi có lý do khác nhau chứ không phải bỏ trốn bệnh viện. Cô này đi rồi tắt điện thoại. Sau đó, lực lượng công an vào cuộc để truy tìm mới ra được… Họ bỏ trốn không phải vì bị bệnh mà vì lý do khác không tiện nói ra"- bác sĩ Nguyễn Trí Dũng chia sẻ với báo giới.

Thực hư thông tin bệnh nhân COVID-19 số 450 trốn viện và từng đi siêu thị Aeon Mall? - Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh: Hoàng Huy)

Giám đốc HCDC cho biết, sau khi được thông báo là nghi nhiễm bệnh COVID-19, người phụ nữ này tự giác đi vào BV Nhiệt đới TP.HCM.

Trong đêm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã đính chính một số thông tin trên báo chí, mạng xã hội về lịch trình di chuyển của BN 450.

Theo đó, Địa chỉ khách sạn BN450 lưu trú là khách sạn Thanh Danh 2, địa chỉ số 624 Nguyễn Chí Thanh, Phường 4, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên quan đến thông tin BN450 từng đến Aeon Mall Bình Tân, HCDC cho biết, HCDC đang xác định chính xác các vị trí và thời điểm BN450 hiện diện và tiếp xúc tại đây, để từ đó xác định các hình thức giám sát y tế đối với người có liên quan.

"Người dân đã từng đến Aeon Mall trong những ngày 21-27/7 cần bình tĩnh, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh COVID-19 đã được Ngành y tế khuyến cáo. HCDC sẽ sớm thông tin cụ thể" - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

HCDC cũng một lần nữa nhấn mạnh thông tin BN450 bỏ trốn khỏi bệnh viện đang lan truyền là không chính xác. Bệnh nhân rời khỏi bệnh viện khi chăm sóc BN449 khi không biết kết quả xét nghiệm.

Liên quan đến trường hợp BN450, công ty Aeon Mall xác nhận thông tin bệnh nhân đã đến thăm quan mua sắm tại TTTM Aeon Mall Bình Tân – Số 1, đường 17A, khu phố 11, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, từ ngày 22/7 đến ngày 27/7/2020, BN450 đã đi bộ đến Aeon Mall Bình Tân từ 1-2 lần một ngày để mua thức ăn.

Thực hư thông tin bệnh nhân COVID-19 số 450 trốn viện và từng đi siêu thị Aeon Mall? - Ảnh 2.

Aeon Mall Bình Tân thông báo về ca bệnh đến mua sắm

Ngay sau khi xác nhận được thông tin trên, Aeon Mall đang thực hiện các biện pháp theo quy định của Bộ Y tế như các nhận và thông báo hành trình di chuyển, người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân trong thời gian mua sắm, yêu cầu những nhân viên đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân tự cách ly tại nhà, khai báo sức khoẻ cũng như kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiến hành khử khuẩn toàn bộ Aeon Mall Bình Tân.

Hiện BN450 đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Tối 29/7, Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn số 18, có liên quan đến lịch trình di chuyển của các ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận. Nội dung thông báo nhằm cảnh báo những ai có lịch trình di chuyển như sau tại TP. Hồ Chí Minh:

1. Bệnh viện Triều An, 425 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân từ 21h-22h ngày 21/7/2020.

2. Bệnh viện Quốc tế City, số 3 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân từ 10h ngày 21/7/2020 đến ngày 22/7/2020.

3. Khách sạn Thanh Danh 2, số 104 - 110 Đường Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5 chiều 21/7/2020 và sáng 22/7/2020.

4. AEON MALL Bình Tân, số 1 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân từ ngày 22-26/7/2020.

Đề nghị những người đã đến những địa điểm trên:

- Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ;

- Gọi điện đến các đường dây nóng: 1900.9095 (Bộ Y tế), hoặc 0905.108.844 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Đà Nẵng), hoặc 0914.085.388 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam), hoặc 0969.082.115/0949.396.115 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội), hoặc 0869.577.133 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh) cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình;

- Thực hiện cách ly tại nhà;

- Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.


BN449 phải thở oxy, TP.HCM phát hiện 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép BN449 phải thở oxy, TP.HCM phát hiện 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

VTV.vn - Chiều nay (29/7), Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh tổ chức Họp báo thông tin tình hình dịch COVID-19 và công tác ứng phó tại TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước