Nữ sinh bị bạn tát liên tiếp vào mặt, bắt quỳ giữa lớp học

PV (t/h)-Thứ bảy, ngày 18/09/2021 16:19 GMT+7

Nữ sinh áo đen bắt nữ sinh áo đỏ quỳ xuống đất và tát liên tiếp vào mặt bạn.

VTV.vn - Vụ việc nữ sinh lớp 8 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Điềm He (Lạng Sơn) bị một nhóm học sinh cùng trường đánh hội đồng ngay trong lớp học, gây xôn xao dư luận.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo đen ép một nữ sinh khác quỳ gối ngay tại lớp học trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác. Nữ sinh mặc áo đen này luôn miệng văng tục và tát liên tiếp vào mặt nữ sinh bị bắt quỳ gối. Sau đó, một nam sinh khác cũng tham gia hành hung nữ sinh đang phải quỳ gối.

Sự việc được cho là xảy ra tại một trường THCS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND xã Điềm He, huyện Văn Quan xác nhận sự việc xảy ra tại trường Tiểu học và THCS xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi nhận được thông tin, Phòng Giáo dục huyện đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Điềm He tổ chức buổi làm việc để giải quyết.

Theo nội dung báo cáo của Phòng Giáo dục huyện Văn Quan, khoảng 12h15 ngày 15/9, tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Điềm He xảy ra sự việc một nhóm 5 học sinh các lớp 8, 9 của trường tổ chức đánh, tát 1 học sinh nữ là em N.K.V, học sinh lớp 8 đang học tại trường. Sự việc xảy ra tại lớp học, có 1 học sinh quay clip và clip đã được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội.

Ông Ngô Văn Hiền, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Văn Quan cho biết, nhóm học sinh này có xích mích mâu thuẫn với nhau qua mạng xã hội, đã có những tin nhắn chửi mắng nhau, dẫn đến sự việc đánh nhau buổi trưa ngày 15/9.

Qua buổi làm việc, tất cả các học sinh đều đã viết bản tường trình cụ thể, nguyên nhân xảy ra sự việc đánh bạn, các em đều đã nhận thức được hành vi, việc làm sai trái của mình và cam kết sẽ không tái phạm đồng thời xin lỗi cá nhân em N.K.V và gia đình. Mọi chi phí khám chữa bệnh cho em V. do gia đình nhóm học sinh tham gia đánh em N.K.V chi trả. Đại diện các gia đình cũng đề xuất tự thỏa thuận mức bồi thường, không đưa vụ việc đến các cơ quan chức năng.

Về trách nhiệm của Ban Giám hiệu và giáo viên nhà trường, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện đã chỉ đạo Hiệu trưởng nhà trường thực hiện đúng thẩm quyền, chức trách nhiệm vụ được giao, thành lập Hội đồng kỷ luật, tùy vào mức độ vi phạm của từng học sinh để đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp, vừa đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh, đúng quy định theo các văn bản hiện hành vừa phải có tính nhân văn, tạo cơ hội cho học sinh có cơ hội sửa sai, có cơ hội được tiếp tục học tập.

Đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng học sinh đánh nhau trong nhà trường. Qua đó đề nghị tập thể cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên nhà trường nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, giáo viên và nhất là các em học sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước